Chỉ trích phát ngôn là 'mối đe dọa', Thụy Điển triệu tập Đại sứ Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Stockholm Gui Congyou so sánh việc truyền thông Thụy Điển đưa tin về Trung Quốc giống như võ sĩ đấm bốc hạng nhẹ khiêu kích võ sĩ hạng nặng.

Đại sứ Gui Congyou trong cuộc trả lời phỏng vấn SVT. (Nguồn: Jonas Ekströmer/TT)

Chính phủ Thụy Điển đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Stockholm Gui Congyou để trao đổi về những bình luận của ông này ngày 18/1, trong đó, ông Gui Congyou đã so sánh việc truyền thông Thụy Điển đưa tin về Trung Quốc giống như một võ sĩ đấm bốc hạng nhẹ khiêu kích một võ sĩ hạng nặng.

Đại sứ Gui Congyou đã sử dụng phép ẩn dụ nói trên khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình SVT của Thụy Điển. Ngày 18/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde đã gọi phát ngôn này là "mối đe dọa không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Linde cho biết bà đã triệu Đại sứ Quế để trao đổi vấn đề này. "Tự do ngôn luận là phổ biến ở Thụy Điển, và điều Đại sứ Trung Quốc làm là vô cùng nghiêm trọng", bà nêu rõ.

Trong cuộc phỏng vấn với SVT, Đại sứ Gui Congyou cho rằng báo giới Thụy Điển đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng những sản phẩm của họ. Ông không đưa ra ví dụ cụ thể, song mô tả mối quan hệ giữa Trung Quốc và truyền thông Thụy Điển giống như hai võ sĩ đấm bốc.

Ông nói: "Giống như một võ sĩ đấm bốc hạng nhẹ 48 kg, người kích động hiềm kích với một võ sĩ hạng nặng 86 kg, người tử tế và thiện chí kêu gọi võ sĩ (nhỏ con hơn) tự lo cho bản thân".

Mai Khanh

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chi-trich-phat-ngon-la-moi-de-doa-thuy-dien-trieu-tap-dai-su-trung-quoc-108091.html