Chị Trần Thị Thu đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Với chủ đề 'Khát vọng thanh niên dựng xây đất nước', Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

Trong 2 ngày 30-31/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tham dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ cùng 200 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 66 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các hội viên trong toàn tỉnh, 11/15 nhóm chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên được triển khai khá toàn diện. Các phong trào và chương trình lớn của Hội được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, có hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được tăng cường. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên được đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Hoạt động của tổ chức Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng đại hội bức trướng có dòng chữ: ”Thanh niên Quảng Trị tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Với khẩu hiệu thanh niên Quảng Trị “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024 đề ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị yêu nước, bản lĩnh, sống có trách nhiệm, nghĩa tình; có đạo đức tốt; có kỹ năng, tay nghề, năng lực làm việc tốt; có sức khỏe tốt, có lối sống văn hóa, văn minh, dám nghĩ, biết làm, tự tin để khẳng định và phát triển bản thân.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen của Ủy ban Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xây dựng tổ chức Hội LHTN các cấp vững mạnh, có năng lực đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Quảng Trị, hoàn thành 13 nhóm chỉ tiêu chủ yếu để cùng với Đảng bộ và chính quyền nhân dân các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại đại hội đã bầu 33 người vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa V, nhiệm kì 2019-2024. Chị Trần Thị Thu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chi-tran-thi-thu-dac-cu-chu-tich-hoi-lhtn-viet-nam-tinh-quang-tri-1481472.tpo