Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Sáng 30-4, bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lào Cai cho biết, đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở địa phương.

NDĐT - Sáng 30-4, bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lào Cai cho biết, đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở địa phương.

Theo đó, từ ngày 28 đến hết ngày 30-4, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 2.986 người có công, thân nhân người có công và gần 13.000 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thời gian hỗ trợ là ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) và chi trả một lần, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/thángngười có công, thân nhân người có công thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí là 22 tỷ 750,5 triệu đồng.

Tiếp theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng 170 nghìn người thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo. Riêng các nhóm đối tượng còn lại, địa phương tiếp tục rà soát và có sự giám sát của nhiều ngành liên quan, bảo đảm công tác chi trả đúng người, đúng đối tượng.

Về nguyên tắc hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất; chỉ hỗ trợ những đối tượng có nhu cầu, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ này.

Việc triển khai sớm Nghị quyết 42 của Chính phủ là giải pháp quan trọng để hỗ trợ người nhân dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

* Ngày 29-4, tỉnh Bình Thuận tiến hành chi tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Huyện đảo Phú Quý và thị xã La Gi là hai địa phương đầu tiên thực hiện chi hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng đã được lập danh sách, thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt gồm: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo.

Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho người có công với cách mạng ở phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho người có công với cách mạng ở phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Theo đó, huyện Phú Quý có 1.505 người với số tiền hỗ trợ hơn 1,85 tỷ đồng; thị xã La Gi có 5.096 người hỗ trợ hơn 6,14 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này được nhận tiền hỗ trợ ba tháng và nhận một lần theo quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương tổ chức chi tiền trực tiếp cho các đối tượng được hưởng tại trụ sở UBND xã, phường; còn những người già yếu, neo đơn không thể đi nhận thì địa phương cử cán bộ tới tận nhà trao trực tiếp cho các đối tượng này. Các địa phương còn lại của Bình Thuận ngay sau dịp nghỉ Lễ 30-4, 1-5 sẽ tiến hành chi hỗ trợ bốn nhóm đối tượng này.

Trước đó, ngày 22-4, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định số 930/QĐ-UBND duyệt chi ngân sách tỉnh năm 2020 số tiền hơn 450 tỷ đồng tạm cấp cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ thì bốn nhóm đối tượng: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo được các địa phương cập nhật hằng tháng nên việc lập danh sách thuận lợi và nhanh chóng; chỉ phải rà soát, đối chiếu, sàng lọc để tránh trường hợp trùng lặp một người có thể thuộc hai hoặc ba nhóm đối tượng thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, theo danh sách ban đầu, có 123.078 người thuộc bốn nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, do bổ sung thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, nên số người được hỗ trợ sẽ tăng lên và kinh phí cũng tăng. Những trường hợp này sẽ được các địa phương bổ sung danh sách và được nhận ngay sau khi các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Còn các nhóm đối tượng: người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm đang được các địa phương, cơ quan chức năng tổng hợp, thống kê, lập danh sách theo từng tháng trình cấp có thẩm quyền thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt. Phương thức chi hỗ trợ theo từng tháng và được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người được hỗ trợ.

Để bảo đảm đúng đối tượng, công bằng và được giám sát chặt chẽ, danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đều được niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư.

Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ổn định xã hội.

Công ty cổ phần Rạng Đông chi tiền hỗ trợ cho hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch Co-vid-19 ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

* Cũng trong dịp này, cùng đồng hành với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước chia sẻ với những người gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, Công ty cổ phần Rạng Đông, thuộc Tập đoàn Rạng Đông đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình đồng bào - Chia sẻ yêu thương” chi hỗ trợ bằng tiền mặt cho 6.350 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (một triệu đồng/hộ nghèo) với tổng số tiền 6,35 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 20-4 đến hết tháng 7-2020. Cùng với đó, Công ty cũng đã ủng hộ một tỷ đồng cho Ban chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để góp phần cùng cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

QUỐC HỒNG; ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44296502-chi-tra-tien-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.html