Chi trả gần 7.000 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp

Chiều 29-6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp để trao đổi và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động - việc làm cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sáu tháng đầu năm, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 565 nghìn người, tăng 32% so cùng kỳ năm 2019, với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7.000 tỷ đồng. Ðến tháng 6-2020, cả nước có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập... Trong đó, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người; 7,8 triệu lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Số lao động bị mất việc làm trong sáu tháng đầu năm khoảng 1,4 triệu người.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/45039902-chi-tra-gan-7-000-ty-dong-tro-cap-that-nghiep.html