Chi trả bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sáng 18-5, tại UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra lễ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Các hộ dân ký hồ sơ chi trả tiền bồi thường.

Các hộ dân ký hồ sơ chi trả tiền bồi thường.

NDĐT- Sáng 18-5, tại UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra lễ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Cụ thể, trong đợt chi trả đầu tiên, có 17 hộ dân nhân tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là những trường hợp đã có đơn xin được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sớm, nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng, thực hiện giai đoạn 1 dự án. Tổng số tiền 17 hộ dân nhận đền bù, hỗ trợ là gần 70 tỷ đồng.

Sau khi nhận gần 5 tỷ đồng tiền đền bù, hỗ trợ cho hơn 1,2ha trong vùng dự án, ông Đoàn Hùng Dũng phấn khởi, cho biết, hôm nay được nhận tiền đền bù, hỗ trợ, ông cảm thấy rất vui vì đã chờ đợi từ nhiều năm nay. Sau khi nhận tiền, gia đình sẽ sử dụng đầu tư sản xuất kinh doanh để ổn định cuộc sống. Dù mức giá được đền bù thấp hơn so giá đất thị trường, nhưng vì lợi ích chung của đất nước và địa phương, ông Dũng vui vẻ chấp nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Cao Tiến Dũng cám ơn các tổ chức, cá nhân xung phong đầu tiên bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời cho rằng, đây là dự án đặc biệt quan trọng của quốc gia nên khi UBND tỉnh Đồng Nai được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái đinh cư, địa phương đã nỗ lực thực hiện đúng tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định, công việc còn lại rất đồ sộ, các ngành chức năng của tỉnh và huyện Long Thành phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư, bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ người dân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng để đạt mục tiêu đến tháng 10-2020, bàn giao 1.810ha đất cho chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục giải tỏa 3.190ha đất còn lại, dự kiến bàn giao vào quý II năm 2021, theo cam kết với Chính phủ.

Theo UBND huyện Long Thành, khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có khoảng 630ha đất của hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân, phần diện tích còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao-su Đồng Nai. Đến nay, UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường của 600 hộ gia đình, trong đó đã thực hiện áp giá bồi thường cho 403 hộ, 197 hộ còn lại đang thực hiện áp giá bồi thường. Đối với hơn 400 hộ dân còn lại thuộc diện mua bán đất bằng giấy tay, đất vắng chủ, diện tích chênh lệch,… đang được cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ. Dự kiến, UBND huyện Long Thành sẽ tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án vào ngày 1 và 15-6.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành đã khen thưởng đột xuất đối với một số tổ chức, cá nhân đã bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khen thưởng các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44515802-chi-tra-boi-thuong-du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh.html