Chỉ tổ chức nhiều đợt thi tốt nghiệp THPT trong trường hợp bất khả kháng

Ngày 27/5, họp bàn phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT với 63 tỉnh thành phố, Bộ GD-ĐT khẳng định vẫn giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 và chỉ tổ chức thêm đợt thi trong trường hợp bất khả kháng.

Không thay đổi lịch thi tốt nghiệp THPT 2021

Không thay đổi lịch thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngày 27/5, Bộ GD-ĐT khẳng định lịch thi tốt nghiệp THPT vẫn sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7/2021. Trong trường hợp tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, căn cứ theo diễn biến thực tế và đề xuất của các địa phương, Bộ sẽ có phương án cụ thể.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các thí sinh diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp; với thí sinh diện F1, F2, các địa phương bố trí điểm thi riêng cho đối tượng thí sinh diện F1, bố trí phòng thi riêng cho thí sinh diện F2.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020. Hà Nội dự kiến tổ chức 187 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi.

Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố; triển khai các phương án tổ chức kỳ thi để chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch, bố trí thêm điểm thi, phòng thi dự phòng; rà soát các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2…

Hà Nội đề nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn cụ thể đối với một số tình huống như: Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh diện F0 được miễn thi, nhưng nếu có tổ chức kỳ thi đợt 2 mà thí sinh có nguyện vọng thi thì có được tham gia hay không; phương án tổ chức thi đối với thí sinh đang ở địa bàn bị phong tỏa ra sao?

Riêng với Bắc Ninh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, trên cơ sở tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở GD-ĐT Bắc Ninh đã xây dựng dự kiến một số phương án tổ chức kỳ thi. Trong đó có phương án tổ chức thi đợt hai cho đối tượng F1 hoặc tổ chức thi đợt hai cho học sinh toàn tỉnh trong trường hợp nhiều địa phương buộc phải giãn cách xã hội đến 25/6.

Tương tự, Sở GD-ĐT Bắc Giang cũng đề xuất tổ chức thi đơt 2 cho thí sinh của tỉnh này do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh.

Về vấn đề này, Bộ GD- ĐT cho biết chỉ trong trường hợp bất khả kháng, Bộ mới tính đến phương án tổ chức thêm đợt thi.

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 7 và 8-7 với gần 1.020.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm trước.

Duy Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chi-to-chuc-nhieu-dot-thi-tot-nghiep-thpt-trong-truong-hop-bat-kha-khang-post468015.antd