Chi tiết vụ khống chế người nước ngoài trong căn hộ để cướp tài sản

Cho rằng những người Trung Quốc sang Việt Nam có tiền và có thể có hành động vi phạm pháp luật, nên Nguyễn Đức Anh đã nảy ý định khống chế cướp tài sản và rủ thêm đồng bọn cùng tham gia.

Như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đức Anh (SN 1993); Phạm Văn Hải (SN 2001); Phạm Xuân Bắc (SN 1998) cùng trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Đức Đạt (SN 2001) trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội cướp tài sản.

Sau 48 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản táo tợn tại một căn hộ chung cư của nhóm bị hại người Trung Quốc, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã tích cực điều tra, làm rõ và lần lượt bắt giữ 4 đối tượng nêu trên.

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại CAQ Nam Từ Liêm

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại CAQ Nam Từ Liêm

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Anh đã từng sống và làm việc tại Trung Quốc nên có khả năng nói và viết tiếng Trung Quốc thành thạo. Thông qua mạng xã hội Facebook, Đức Anh quen biết với anh Li Jian.

Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, Đức Anh biết được nhóm anh Li Jian thường hay sang Việt Nam làm ăn. Cho rằng nếu có bị cướp thì anh Li sẽ không dám báo Công an nên Đức Anh đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đức Anh rủ Bắc tham gia cùng, thống nhất thuê một phòng khách sạn, đưa nhóm người Trung Quốc đến rồi uy hiếp chiếm đoạt tài sản. Trước khi xảy ra sự việc khoảng nửa tháng, Bắc nói chuyện với Đạt về kế hoạch cướp tài sản; bảo Đạt tìm thuê phòng giúp.

Tang vật vụ án

Ngoài rủ Đạt, Bắc còn rủ thêm Hải là em ruột của mình tham gia. Sau nhiều lần nói chuyện qua Facebook, Đức Anh đã hẹn được anh Li Jian sang Việt Nam để bàn công việc vào ngày 25-4 và báo cho Đạt đi thuê phòng trong thời gian này.

Đạt sau đó thuê một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Đúng hẹn nhóm anh Li gặp Đức Anh tại quán cà phê ở khu vực chợ Mộ Lao, quận Hà Đông.

Đức Anh là người chủ động nói chuyện và mời nhóm của anh Li Jian đi ăn còn Hải và Đạt đi lấy phòng, mua dao, băng dính làm công cụ phương tiện để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 23h30 ngày 25-4, Đức Anh đưa nhóm người Trung Quốc lên phòng, nói chuyện chờ các đối tượng còn lại đến đủ. Khoảng 1h sáng 26-4, Bắc đến cùng với Hải và Đạt đi lên phòng.

Tại đây, nhóm Đức Anh, Bắc, Hải, Đạt đã dùng dao uy hiếp, yêu cầu các bị hại bỏ hết điện thoại, tiền và tài sản ra ngoài sau đó dùng băng dính trói tay. Trong lúc các đối tượng đang khống chế thì anh Li Jian phản kháng lại nên bị dao của Đức Anh cắt vào tay chảy máu.

Sau khi khống chế được nhóm của anh Li, cả bọn bắt đầu tìm kiếm tài sản. Ngoài những tài sản trên người anh Li Jian, thấy anh này có ví điện tử Wechat, bên trong có gần 5.000 NDT, Đức Anh yêu cầu chuyển sang sang ví Wechat của mình nhưng không được.

Chưa dừng lại ở đây, Đức Anh bắt anh Li phải gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển 100.000 NDT nhưng anh Li nói chỉ có 50.000. Đức Anh chấp nhận số tiền này. Trong khi gọi điện cho người thân, anh Li có ra tín hiệu đang bị uy hiếp, Đức Anh đã phát hiện và ngắt liên lạc.

Tổng số tài sản bị cướp là 4 chiếc điện thoại động: iPhone 14 promax; Huawei; Huawei P50 Pro; Redmi màu xanh; hơn 8 triệu đồng và 750 nhân dân tệ. Chiếm đoạt tài sản của anh Li Jian, anh Wei Jide và anh Liang Li Heng xong, các đối tượng dùng rượu, găng tay ni lông lau dọn dấu vết trong phòng sau đó đưa các anh ra ngoài đường tự đi bộ. Đức Anh, Hải cầm theo 4 điện thoại di động, 1 triệu đồng và 750 NDT đi về quê, Bắc được 2 triệu đồng, Đạt được 5,2 triệu đồng.

Trên đường đi về quê, Hải vào một cửa hàng vàng bạc ở ven đường đổi 750 NDT được 2,4 triệu đồng; bán chiếc điện thoại iPhone 14 Promax tại cửa hàng mua bán điện thoại cũ được 22 triệu đồng và chia nhau số tiền này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chi-tiet-vu-khong-che-nguoi-nuoc-ngoai-trong-can-ho-de-cuop-tai-san-post539030.antd