Chi tiết về nơi an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Công tác chuẩn bị nơi an nghỉ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) đang khẩn trương hơn. Các ngả đường đã được dọn dẹp vệ sinh xanh, sạch, đẹp để đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ.

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang (ngày 6 - 7/10/2018). Lễ an táng từ 13h ngày 7/10, tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Hình ảnh ngôi nhà giản dị của gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại xã Đông Mỹ, nơi ông sinh ra và lớn lên.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, chiều ngày 4/10, sau khi có thông báo về tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, công tác chuẩn bị tại nơi an nghỉ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ khẩn trương hơn.

Khu vực an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được thi công gấp rút trong những ngày qua.

Đơn vị gấp rút thi công con đường dẫn vào khu mộ.

Các xe tải lớn cùng máy móc chuyên dụng làm việc liên tục để nhanh chóng hoàn thiện, kịp tiến độ.

Nơi đây, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ nằm an nghỉ. Đây cũng là nơi đón các đoàn quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng nhân dân đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Khu an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rất yên bình.

Con đường xung quanh khu vực an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được trồng cây xanh hai bên và quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Ảnh Nguyễn Như.

Khu đất an táng xung quanh đã kè đá, trên mặt được lát gạch để đảm bảo về mặt môi trường. Sau khi an táng nguyên Tổng Bí thư, các phần việc còn lại sẽ được tiếp tục làm. Ảnh VOV

Những bãi đất xung quanh đang được các đơn vị thi công san lấp mặt bằng.

Bàn thờ gia tiên nơi để tượng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh VOV

Chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ xung quanh khu vực an nghỉ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến kiểm tra nhằm đảm bảo tang lễ được diễn ra an toàn, trang nghiêm.

Con đường dẫn vào nơi an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được người dân, chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Các đường dây điện được buộc nối gọn gàng, không còn rối rắm trên con đường dẫn vào nơi an nghỉ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nhiều ngả đường xung quanh khu vực an táng được trải nhựa mới.

Đường dẫn vào khu mộ rợp bóng cây.

Vẻ mộc mạc, giản dị và yên bình của làng quê Đông Mỹ, nơi sinh thành nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Người dân xã Đông Mỹ thêm ấm lòng hơn khi được đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chi-tiet-ve-noi-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-1125524.html