Chi tiết siêu xe đắt nhất thế giới, giá hơn 645 tỷ đồng

Rolls-Royce Boat Tails là siêu xe đắt đỏ nhất trên thị trường thế giới hiện nay và chỉ được sản xuất giới hạn 3 chiếc.

Rolls-Royce Boat Tails được sản xuất bởi bộ phận Coachbuilt. Siêu xe này được giới hạn 3 chiếc cùng mức giá lên tới 28 triệu USD (tương đương 645,235 tỷ đồng). Đât chính là siêu xe đắt nhất trên thị trường thế giới.

Rolls-Royce Boat Tails.

Rolls-Royce Boat Tails.

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Boat Tails là khối động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít tương tự như Rolls-Royce Phantom. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 563 mã lực. Ccas thông số khác liên quan tới khả năng vận hành của siêu xe này không được hé lộ.

Rolls-Royce Boat Tails được phát triển dựa trên nền tảng của Phantom, Ghost và Cullinan. Siêu xe này được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền nhưng vẫn giữ được nét cổ điển và mất tới 4 năm để chế tác. Thân xe được làm từ chất liệu nhôm hình búa, chế tác thủ công. Mỗi chiếc xe đều được tùy chỉnh theo sở thích của chủ nhân nên ngoại hình của chúng sẽ có những khác biệt nhất định.

Ngoại thất của Rolls-Royce Boat Tails có màu sơn xanh lam, được đặt theo tên của chủ xe. Cụm đèn pha và đèn hậu thanh mảnh hơn khá nhiều so với Phantom. Lưới tản nhiệt hình đền Pantheon với logo Rolls-Royce có thể phát sáng. Mâm xe 21 inch với tông màu đen chủ đạo cùng những đường viền màu xanh lam.

Mui xe thiết kế dốc nhẹ nhàng về phía sau. Phần mui này được làm từ vải và phải tháo lắp bằng tay, không giống cách đóng/mở bằng điện trên 2 mẫu Dawn và Drophead. Chiều dài tổng thể của Rolls-Royce Boat Tails lên tới 5,9 mét. Những chi tiết như cản trước, sau, cạnh dưới cửa xe sử dụng sợi carbon.

Kính chắn gió và đuôi của Rolls-Royce Boat Tails chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thiết kế của những chiếc du thuyền. Đuôi xe gấy ấn tượng với sản gỗ veneer Caleidolegno lần đầu tiên được hãng siêu xe Anh quốc sử dụng trên các mẫu xe của mình.

Phần sàn gỗ này có lỗ rỗng cùng lớp khảm bằng thép không gỉ. Sàn gỗ có 2 ngăn với cách mở cửa hình cánh bướm ở góc 67 độ. Bản lề đặt ở trung tâm và có thể mở bằng nút nhấn. Phần cốp mà Rolls-Royce gọi là boongke có tủ lạnh cùng 2 chai rượu champagne Armand de Brignac giúp làm lạnh ở nhiệt độ 6 độ C.

Bên trong khoang cabin, hàng ghế trước màu xanh đậm, còn hàng ghế sau màu xanh lam. Phần mặt số của cụm đồng hồ sau vô-lăng sử dụng kỹ thuật Guilloché vốn được dùng trong nghề kim hoàn hay chế tác đồng hồ. Chưa dừng lại ở đó, Boat Tail còn có 2 đồng hồ đeo tay (1 dành cho nam và 1 dành cho nữ), có thể tháo rời để đeo tay hoặc đặt trên bảng táp-lô. Đồng hồ này được hãng Bovet (Thụy Sĩ) sản xuất thủ công trong 3 năm.

Ngọc Hân (Theo Carscoops)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chi-tiet-sieu-xe-dat-nhat-the-gioi-gia-hon-645-ty-dong/20210529011159484