Chi tiết quy trình chuyển giao quyền lực giữa chính quyền của Donald Trump và Joe Biden

Người phụ trách nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Johannes Abraham cho biết, quá trình chuyển giao quyền lực giữa 2 chính quyền sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ ông Joannes Abraham, trong những ngày tới đây, các quan chức từ trụ sở chuyển giao quyền lực sẽ tiến hành các cuộc họp với các quan chức liên bang. Trong những cuộc họp này, các bên sẽ tiến hành thảo luận xoay quanh những vấn đề lớn như đối phó với đại dịch COVID-19 và vấn đề an ninh quốc gia. Trao đổi với RIA, ông Abraham không quên đề cập tới việc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Donald Trump đang có nhiều 'nỗ lực' nhằm tàn phá các thể chế chính phủ trước đây.

Ngày 23/11 vừa qua, tại trụ sở đảng Dân chủ, ông Joe Biden đã xác nhận việc chính quyền mới của Tổng thống đắc cử sẽ bắt đầu tiến hành chuyển giao quyền lực trong thời gian sớm nhất. Mới đây, người đứng đầu cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ GSA đã xác nhận thông tin rằng, ông Joe Biden và người cộng sự, bà Kamala Harris là những người giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Cơ quan dịch vụ tổng hợp cũng cho biết, sẽ cung cấp cho chính quyền Biden những nguồn lực cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.

“Quyết định cuối cùng này là hành động hành chính xác định chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực trong các cơ quan liên bang”, ông Abraham nhấn mạnh. Ngoài ra, giám đốc Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ Emily Murphy xác nhận rằng bà đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng khẳng định ông đã ra lệnh “làm những gì cần thiết để thực thi các giao thức ban đầu về chuyển giao quyền lực”.

Trước đó, vào thời điểm cơ quan dịch vụ tổng hợp của Mỹ chưa tiến hành xác nhận két quả cuộc bầu cử, và tổng thống Donald Trump vẫn chưa nhận thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng, chính quyền của ông Joe Biden đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các tài liệu ngoại giao, nhiều thư tín của các nhà lãnh đạo thế giới gửi tới ông Biden qua Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa được chuyển tới tay Tổng thống đắc cử. Tuy nhiên, sau khi nhận được xác nhận chiến thắng của GSA, quá trình chuyển giao quyền lực sẽ được diễn ra, ông Joe Biden sẽ được tiếp cận các nguồn lực quan trọng của Nhà Trắng như quyền truy cập vào các tài liệu, quyền tiếp cận các nguồn vốn,...

Theo quy định, ngày 8/12 là hạn chót các bang phải giải quyết những tranh chấp liên quan bầu cử, như kiểm phiếu lại và khiếu nại về kết quả bầu cử. Ngày 11/12 là hạn chót các bang công nhận kết quả bầu cử. Đến ngày 14/12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ chốt kết quả bầu cử tại bang đó.

Thùy Dương

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/quy-trinh-chuyen-giao-quyen-luc-cua-donald-trump-joe-biden-24087.html