Chi tiết 'pháo đài' Rolls-Royce Cullinan bọc thép giá 49 tỷ

Được gọi bằng cái tên Guard, chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Cullinan bọc thép chống đạn này sở hữu mức giá lên đến 1,8 triệu Euro (khoảng 2,1 triệu USD - tương đương khoảng 49 tỷ đồng).

Ngày 10/5/2018 có thể coi là một thời khắc lịch sử đối với thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce của Anh quốc khi chính thức trình làng mẫu SUV đầu tiên mang tên Cullinan. Sau 5 tháng ra mắt và bán trên thị trường, siêu xe sang Rolls-Royce Cullinan đã chính thức có phiên bản độ đầu tiên và vô cùng đặc biệt.

Hãng chế tạo phiên bản độ mới của Rolls-Royce Cullinan là Klassen vốn nổi tiếng với những chiếc xe kéo dài và bọc thép chống đạn như Range Rover SVAutobiography hay Mercedes-Benz S-Class. Tương tự những dự án độ trước đó của Klassen, Rolls-Royce Cullinan cũng được bọc thép chống đạn và kéo dài phần thân.

Hiện hãng Klassen vẫn chưa chính thức ra mắt Rolls-Royce Cullinan phiên bản dành cho các yếu nhân. Thay vào đó, hãng Klassen chỉ tung ra hình ảnh phác họa trên máy tính của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce này.

Hãng Klassen cho biết, Rolls-Royce Cullinan bọc thép chống đạn đã được kéo dài thêm 1.016 mm. Nhờ đó, chiều dài của chiếc Rolls-Royce Cullinan này lên đến 6.357 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt mức 4.311 mm. Hai con số tương ứng của Rolls-Royce Cullinan tiêu chuẩn là 5.341 mm và 3.295 mm.

Dài thôi chưa đủ, Rolls-Royce Cullinan của Klassen còn nặng hơn nhiều so với con số 2.660 kg của phiên bản tiêu chuẩn nhờ lớp bọc thép mang đến khả năng chống đạn cấp độ 7 và 9. Đó là lý do vì sao chiếc Rolls-Royce Cullinan bọc thép này được gọi bằng cái tên "Guard".

Cullinan chống đạn còn được bổ sung cửa sau bên hông dài hơn, nóc xe nâng cao và những trang bị tùy chọn như cửa sổ trời toàn cảnh Paronama bằng kính. Bên trong xe xuất hiện dàn âm thanh Bang & Olufsen, vách ngăn khoang lái và hành khách, hệ thống đa phương tiện mới và đèn viền LED. Đặc biệt, nó được điều khiển thông qua điện thoại iPhone.

Hiện hãng Klassen chưa nhắc gì đến động cơ của chiếc Rolls-Royce Cullinan Guard. Trong khi đó, Rolls-Royce Cullinan tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Nhờ đó, Rolls-Royce Cullinan nguyên bản có thể đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.

Với trọng lượng tăng lên, Rolls-Royce Cullinan Guard nhiều khả năng sẽ không đạt được tốc độ trên. Tuy nhiên, điều này có lẽ cũng chẳng mấy quan trọng đối với những người mua Rolls-Royce Cullinan Guard vì cái họ cần là sự an toàn chứ không phải là tốc độ. Klassen được báo giá "khóc thét", lên đến 1,8 triệu Euro (khoảng 2,1 triệu USD) tại Đức.

Video Chi tiết "pháo đài" Rolls-Royce Cullinan bọc thép.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/chi-tiet-phao-dai-rolls-royce-cullinan-boc-thep-gia-49-ty-1124385.html