Chi tiết ở '30 chưa phải là hết': Tên tuổi của nhân vật ám chỉ kết thúc của họ

Tên của các nhân vật trong 30 chưa phải là hết đã diễn tả đặc điểm trên người họ.

30 chưa phải là hết từ sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và cư dân mạng. Tất cả những chi tiết độc đáo xuất hiện trong phim đều được cộng đồng mạng biến nó thành một chủ đề và tất cả những chủ đề này đều được họ bàn tán nhiệt tình.

Có một chi tiết khác cũng được một số khán giả quan tâm đó chính là tên của nhân vật, vì họ muốn biết rằng tên của mỗi một người trong 30 chưa phải là hết có ý nghĩa sâu xa hay không và câu trả lời là có.

Ví dụ như một trong những nữ chính của phim Vương Mạn Ni (do Giang Sơ Ảnh đóng) - người toàn tâm toàn ý trong công việc, hai chữ Mạn Ni của cô nếu đọc nhanh sẽ nghe giống "money" trong tiếng Anh. Nó không chỉ tượng trưng cho sự mong muốn kiếm tiền mà đó còn là kết thúc của Vương Mạn Ni.

Nhắc đến Cố Giai (do Đồng Dao đảm nhận), khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến thước phim chạy vạy khắp nơi để sở hữu một chiếc túi xách đắt tiền để bước chân vào hội quý bà.

Vì để giúp con trai được học trường tốt và giúp cho chồng về mặt sự nghiệp, Cố Giai không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, từ đó có thể thấy cô là một người luôn trông nom tổ ấm của mìn. Nếu nhìn lại tên của cô, tên của Cố Giai sẽ có sự đồng âm về việc trông nom gia đình.

Chồng của Chung Hiểu Cần - Trần Tự (do Dương Lặc đảm nhận) là người luôn chỉ biết đến cá, vì cá chết mà nói chuyện lớn tiếng với vợ và "nói xấu" cả mẹ vợ.

Vốn tên Tự của nhân vật này có ý nghĩa là đảo và đảo thường được bao quanh hoàn toàn bởi nước, không phải là lục địa nên có thể thấy cái tên này cho thấy anh không cùng người khác giao lưu, giống như cuộc sống của một hòn đảo cô độc.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chi-tiet-30-chua-phai-la-het-ten-cua-nhan-vat-am-chi-ket-cuc-cua-ho-20200730101750775.html