Chi tiết hai biểu tượng nổi tiếng Đà Lạt sắp bị đập để xây TTTM

Rạp Hòa Bình và Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt từ lâu là những địa điểm nổi tiếng gắn với thành phố mù sương. Bởi vậy, thông tin hai di tích này sắp bị đập bỏ để xây khu giải trí và khách sạn khiến không ít người ngỡ ngàng.

Theo quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), rạp hát Hòa Bình sẽ bị dỡ bỏ để xây dựng khu giải trí đa chức năng và dinh Tỉnh trưởng sẽ được di dời nguyên khối để xây dựng khu khách sạn cao tầng cao cấp. Ảnh: Dân Việt.

Theo quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), rạp hát Hòa Bình sẽ bị dỡ bỏ để xây dựng khu giải trí đa chức năng và dinh Tỉnh trưởng sẽ được di dời nguyên khối để xây dựng khu khách sạn cao tầng cao cấp. Ảnh: Dân Việt.

Rạp Hòa Bình được xem là biểu tượng của thành phố Đà Lạt bởi từ lâu nó gắn bó với đời sống sinh hoạt, tinh thần của người dân nơi đây. Ảnh: Dân Việt.

Từ mọi ngả đường khi nhìn về tháp cao của rạp Hòa Bình, du khách dễ dàng định được hướng đi. Ảnh: Foody.

Trong khi đó, Dinh tỉnh trưởng nằm trên đồi thông, do người Pháp xây dựng khoảng trước năm 1910. Ảnh: Doanhnhanplus.

Từ Dinh tỉnh trưởng có thể nhìn ra bốn hướng, bao quát toàn bộ TP Đà Lạt. Ảnh: Quốc Lê.

Dinh tỉnh trưởng đồ sộ, nguy nga, từng là nơi sinh sống và làm việc của tỉnh trưởng Tuyên Đức ngày xưa với kiến trúc đẹp bậc nhất ở Đà Lạt. Ảnh: Traveloka.

Từ năm 2011 đến nay khu vực này đã từng được trùng tu và tôn tạo. Ảnh: Khắc Lịch.

Mặt trước Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt trông khá thô sơ. Ảnh: Khắc Lịch.

Thế nhưng toàn bộ mặt sau dinh thự được xây dựng khá cầu kỳ. Ảnh: Khắc Lịch.

Bên trong tòa nhà sau khi được trùng tu lại. Ảnh: Khắc Lịch.

Video: Rạp hát Hòa Bình và Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt sẽ bị đập bỏ. Nguồn: TH TP CT.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/chi-tiet-hai-bieu-tuong-noi-tieng-da-lat-sap-bi-dap-de-xay-tttm-1199497.html