Chi tiết giật mình chứng minh sự tồn tại của UFO

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, người dân Mỹ nhiều lần nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện trên bầu trời ở nhiều nơi trên đất nước. Chính vì vậy, một số người tin vào sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh.

Trong khoảng thời gian từ năm 1896 - 1897, một số nhân chứng nhìn thấy vật thể bay không xác định ( UFO) ở California.

Nhiều người không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những tia sáng nguồn gốc bí ẩn di chuyển chậm trên bầu trời.

Một số nhân chứng kể lại rằng, thứ ánh sáng lạ di chuyển với vận tốc khoảng 50 km/h. Sự việc kỳ lạ này xảy ra vào liên tiếp khiến giới chuyên gia "đau đầu" tìm lời giải.

Do vậy, một số ý kiến cho rằng, người ngoài hành tinh đứng sau những ánh sáng kỳ lạ trên.

Sáng ngày 28/2/1904, 3 thành viên làm việc trên tàu USS Supply nhìn thấy UFO xuất hiện trên bầu trời ngoài khơi bờ biển San Francisco.

Theo các nhân chứng, vật thể lạ trên có hình bầu dục và di chuyển nhanh về phía tàu của họ. Nó xuất hiện trong khoảng 2 phút trước khi biến mất hoàn toàn.

Năm 1953, người dân và giới truyền thông ở Thủ đô Washington D.C. của Mỹ xôn xao trước thông tin trạm quan sát mặt đất ở sân bay quốc tế Reagan phát hiện nhiều vật thể lạ trên màn hình radar.

Vật thể lạ bí ẩn trên diễn ra liên tiếp trong các ngày cuối tuần từ ngày 13/7 - 29/7/1953. Sự việc càng thu hút dư luận hơn khi Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng nhằm làm sáng tỏ sự việc.

Hàng ngàn báo cáo về UFO xuất hiện ở Thủ đô Washington D.C được gửi đến giới chức trách.

Tuy nhiên, các nhà điều tra không thể làm sáng tỏ điều gì đã xảy ra trên bầu trời Thủ đô nước Mỹ khi ấy khiến sự việc mãi nằm trong màn đen bí ẩn.

Mời quý độc giả xem video: Đồng Tháp: UFO có phải của người ngoài hành tinh? (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/chi-tiet-giat-minh-chung-minh-su-ton-tai-cua-ufo-786278.html