Chi tiết cực sốc về xác ướp 'người ngoài hành tinh' tay 3 ngón

Được tìm thấy trong một ngôi mộ gần những hình vẽ khổng lồ trên cao nguyên Nazca ở Peru, xác ướp 'người ngoài hành tinh' có tay 3 ngón khiến giới chuyên gia và công chúng vô cùng tò mò không biết đây có phải là thi hài con người hay không.

Vào năm 2017, dư luận thế giới từng xôn xao khi các chuyên gia thông báo tìm được xác ướp "người ngoài hành tinh" trong một ngôi mộ ở cao nguyên Nazca, Peru. Theo các chuyên gia, ngôi mộ có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 5.

Sở dĩ một số người nghi ngờ xác ướp là thi hài của "người ngoài hành tinh" bởi chân tay người này chỉ có 3 ngón thay vì 5 ngón như người bình thường. Thêm nữa, người này có hộp sọ dài.

Để tiện cho việc nghiên cứu, các chuyên gia đặt tên cho xác ướp kỳ lạ này là Maria.

Trước bàn tay kỳ lạ của Maria, các chuyên gia đã thực hiện một loạt kiểm tra nhằm xác định thi hài này có phải của con người hay người ngoài hành tinh.

Kết quả kiểm tra cho thấy Maria có 23 nhiễm sắc thể giống của con người. Điều này cho thấy Maria là con người.

Tuy nhiên, xác ướp Maria có đặc điểm bất thường là cấu trúc xương sườn với một số xương hình bán nguyệt.

Do cấu trúc xương sườn khác với người bình thường nên các chuyên gia hết sức cẩn thận khi thực hiện kiểm tra các cơ quan nội tạng của Maria.

Một chi tiết khiến các chuyên gia quan tâm là lớp bột trắng phủ khắp cơ thể Maria.

Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện chất bột trắng là cadimi clorua. Hợp chất có tác dụng kháng khuẩn và giúp thi hài của Maria được bảo quản nguyên vẹn.

Các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã hết những bí ẩn về Maria - người có tay chân 3 ngón. Do vậy, họ thực hiện những nghiên cứu sâu hơn nhằm giải đáp những điều bí mật về xác ướp đặc biệt này.

Tâm Anh (theo Mysterious Universe, Mail Online)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/chi-tiet-cuc-soc-ve-xac-uop-nguoi-ngoai-hanh-tinh-tay-3-ngon-806526.html