Chi tiết công trình Việt lọt top đẹp nhất thế giới năm 2018

Sở hữu không gian độc đáo cùng với lớp ngói giống như một vảy cá bao trùm toàn bộ mặt tiền, quán cà phê Koi Cafe (Hà Nội) vinh dự lọt top công trình đẹp nhất thế giới năm 2018 do Archdaily bình bọn.

Sau hai tuần bình chọn với gần 100.000 phiếu, Archdaily đã công bố danh sách công trình kiến trúc của năm 2018. Đáng chú ý, một công trình Việt Nam: Koi Cafe đã được xướng tên.

Sau hai tuần bình chọn với gần 100.000 phiếu, Archdaily đã công bố danh sách công trình kiến trúc của năm 2018. Đáng chú ý, một công trình Việt Nam: Koi Cafe đã được xướng tên.

Quán cà phê Koi Cafe được đánh giá là không gian độc đáo ở Hà Nội. Koi Cafe tọa lạc tại số 646 Đường Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Koi Cafe gây ấn tượng với lớp ngói giống như một lớp vảy cá bao trùm toàn bộ mặt tiền nổi bật so với các công trình xung quanh.

Quán mở ra với mục đích chính là tạo nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho những người đam mê và yêu thích cá Koi.

Công trình thiết kế dựa trên nền tảng ngôi nhà 3 tầng với một sân trước.

Toàn bộ nội thất từ trần, sàn tới bàn nghế đều được tái sử dụng từ vật liệu Pallet gỗ sẵn có.

Những chiếc bàn được thiết kế như đèn lồng. Buổi tối thắp đèn tạo cảm giác ấm cúng.

Hồ cá Koi cho không gian thư giãn hòa mình với thiên nhiên.

Những viên ngói được sử dụng để trang trí bên trong, tạo sự độc đáo, lạ mắt.

Thanh Pallet gỗ còn được tận dụng thiết kế thành kệ tủ đựng đồ gọn gàng.

Sự sáng tạo làm nên không gian độc đáo mà gần gũi của quán cà phê.

Hành lang nhỏ nhưng được thiết kế một cách tinh tế nên tạo cảm giác ngăn nắp. Nguồn ảnh: Archdaily.

Video: Bộ sưu tập nhà phố có giếng trời 2017. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/chi-tiet-cong-trinh-viet-lot-top-dep-nhat-the-gioi-nam-2018-1157214.html