Chi tiết các kịch bản giúp tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam đang hồi hộp chờ đợi kết quả các trận đấu ở lượt trận cuối cùng tại bảng E và F để xác định việc mình có thể vượt qua được vòng bảng Asian Cup 2019 hay không.

Đội tuyển Việt Nam đang sáng cửa giành vé vào vòng 1/8.

Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo xếp vị trí thứ 3 ở bảng D với hiệu số bàn thắng bại là -1.

Lúc này, đã có 4 bảng đấu hoàn thành và tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong danh sách 6 đội đứng hạng 3 ở các bảng đấu. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo xếp sau hai đội thứ ba giành quyền đi tiếp là Bahrain (bảng A) và Kyrgyzstan (bảng C); và xếp trên Palestine (bảng B), Lebanon (bảng E) và Oman (bảng F).

Cuộc cạnh tranh 2 tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2019 trở nên khốc liệt khi Việt Nam sẽ phải đua tranh với các đại diện ở bảng B, E và F.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng E diễn ra vào hôm nay, Lebanon sẽ gặp Triều Tiên. Trong khi ở bảng F, Oman đọ sức với Turkmenistan.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, đại diện ở bảng B là Palestine đang là đội thất thế nhất khi chỉ kiếm được 2 điểm sau 3 lượt trận và đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn vượt qua đội bóng này. Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần chú ý tới 2 trận đấu chưa diễn ra là Lebanon vs Triều Tiên và Oman vs Turkmenistan.

Việt Nam cạnh tranh với Lebanon và CHDCND Triều Tiên

Bảng xếp hạng tại bảng E trước lượt trận cuối cùng.

Hiện tại, Lebanon đang xếp thứ 3 tại bảng E khi chưa có được điểm nào cùng hiệu số bàn thắng bại của họ là -4. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên gần như chắc chắn bị loại khi thua 2 trận liên tiếp, không ghi được bàn nào và để thủng lưới tới 10 bàn.

Do đó, đội tuyển Việt Nam chỉ vượt qua 2 đội kể trên trong cuộc đua tới chiếc vé vào vòng 1/8 nếu ở trận đấu diễn ra vào tối nay xảy ra các trường hợp sau:

+ Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

+ Lebanon thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt 3 bàn và không ghi được quá 3 bàn thắng.

+ CHDCND Triều Tiên thắng Lebanon với cách biệt ít hơn 9 bàn.

Trong trường hợp, Lebanon giành chiến thắng với tỷ số 4-1, họ sẽ phải cùng Việt Nam so sánh qua số thẻ phạt và hiện cả hai đang cùng có 5 thẻ vàng.

Nếu giành chiến thắng với tỷ số 4-1 mà có thêm thẻ phạt, Lebanon sẽ thua Việt Nam, còn không nhận thêm thẻ phạt nào, đội bóng đến từ Trung Đông sẽ phải bốc thăm với Việt Nam để tìm ra đội giành quyền đi tiếp.

Việt Nam cạnh tranh với Oman và Turkmenistan

Bảng xếp hạng tại bảng F.

Hiện tại, Oman đang xếp thứ 3 tại bảng F với 0 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là -2. Trong khi đó, Turkmenistan xếp bét bảng khi chưa kiếm được điểm nào và có hiệu số bàn thắng bại là -5.

Vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu các trường hợp sau xảy ra

+ Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

+ Oman thắng với cách biệt 1 bàn và không ghi quá 3 bàn (Ví dụ: 2-1, 1-0).

+ Turkmenistan thắng với cách biệt ít hơn 4 bàn (Ví dụ: 3-0, 4-1….).

Nếu Oman giành chiến thắng với tỷ số 3-2, họ sẽ cùng Việt Nam so sánh về số thẻ phạt. Hiện tại, đội bóng đến từ Trung Đông có 3 thẻ vàng còn Việt Nam từng nhận 5 thẻ vàng tại Asian Cup 2019.

Trong trường hợp Oman thắng 3-2 và nhận thêm ít nhất 3 thẻ vàng, Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp. Còn nếu nhận thêm 2 thẻ vàng, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chi-tiet-cac-kich-ban-giup-tuyen-viet-nam-vao-vong-18-asian-cup-1368300.tpo