Chi tiết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa mới

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu 16 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 26/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn gồm các đồng chí: Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Châu – Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Hồng Hiên – Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Lê Đình Long – Bí thư Thành ủy TP Hải Dương; Nguyễn Văn Phú – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Phúc – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Tiến Phụng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Văn Thăng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách; Nguyễn Huy Thăng – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Thưởng – Bí thư Thành ủy Chí Linh; Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII.

Trong phiên làm việc sáng 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương điều hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Hoàn - Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chi-tiet-ban-thuong-vu-tinh-uy-hai-duong-khoa-moi-1741043.tpo