Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp

Ngày 3-11-2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TƯ về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn, yếu kém và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, dự báo sát bối cảnh tình hình 5 năm tới. Chú trọng kiện toàn tổ chức hội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định của Ðảng, Nhà nước.

Quan tâm phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo theo Ðiều lệ Hội, các quy định quốc tế đối với tổ chức nhân đạo quốc gia phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước ta.

Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ (thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV-2021 đến hết quý II-2022; Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III-2022)…

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983498/chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-lanh-dao-dai-hoi-hoi-chu-thap-do-cac-cap