Chỉ Super League cứu được Barca

Canh bạc chuyển nhượng mùa hè của Barcelona thất bại sẽ có thể kéo theo những rắc rối tài chính cho họ trong thời gian tới.

Khi Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, chi tiêu lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, ông hy vọng CLB có thể tìm ra lối tắt để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. Lối tắt ấy là thành công trên sân cỏ.

Ngoài chức vô địch La Liga, giải đấu nhiều khả năng chỉ có thể được định đoạt vào cuối mùa, tiến sâu ở Champions League gần như là tiêu chuẩn tối thiểu cho mùa giải thành công của CLB. Barca thậm chí đã nghĩ đến chuyện vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Nhưng thay vào đó, họ phải xuống chơi ở Europa League sau khi vòng bảng Champions League khép lại.

Nỗi lo tài chính

Không có phép màu nào cho Barca khi Inter Milan thắng đậm Viktoria Plzen 4-0 rạng sáng (27/10). Vài giờ sau, họ để thua Bayern tới 0-3 trên sân nhà Camp Nou. Trước khi loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League mùa này diễn ra, Xavi và nhiều cổ động viên Barca than phiền rằng đội bóng của họ kém duyên ở giải đấu hàng đầu châu Âu.

Barca thực tế đã rơi vào bảng khó nhất Champions League mùa này. Nếu rơi vào một bảng khác, đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Laporta và các cộng sự đã chơi canh bạc lớn vào mùa hè, sự kém may mắn của Barca ở Champions League mùa này có thể đẩy CLB đến một viễn cảnh xấu.

Việc bị loại sớm khỏi Champions League khiến Barca mất hàng chục triệu euro doanh thu. Công bố từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) vào tháng 5 cho biết một đội vượt qua vòng bảng có thể nhận 40-50 triệu euro tiền thưởng vào cuối mùa.

Tức là nếu Barca phải xuống Europa League, họ sẽ mất hơn 30 triệu euro tiền thưởng, chưa tính tới tiền bản quyền truyền hình, tiền bán vé... Đây là con số đủ để khiến tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou thêm khó khăn. Đầu tháng này, Giám đốc Tài chính Barca, Eduard Romeu, thừa nhận CLB vẫn phải đối mặt với các khoản nợ chưa thể giải quyết hết.

Trong trung hạn, Barca sẽ gặp nhiều vấn đề tài chính.CLB vẫn có khoản nợ 1,35 tỷ euro. Sau khi bán 700 triệu euro tài sản (phần lớn thuộc về tương lai), Barca đã dùng số tiền đó để trả lãi và chiêu mộ cầu thủ. Robert Lewandowski, thương vụ đình đám của Barca vào mùa hè, chỉ có thời hạn sử dụng ngắn. Việc CLB chủ sân Camp Nou cài điều khoản cho phép tự ý chấm dứt hợp đồng với cầu thủ sau hai mùa giải cho thấy điều này. Nếu Barca chọn chấm dứt hợp đồng với Lewandowski vào cuối mùa giải thứ hai, tiền đạo sinh năm 1988 sẽ nhận một khoản bồi thường tài chính nhất định.

Lewandowski đón tuổi 34 vào tháng 8 và Barca đang sống cho hiện tại chứ gần như không muốn nghĩ đến tương lai. Nếu có nghĩ đến tương lai, ban lãnh đạo đội bóng này cũng chỉ nghĩ về Super League.

 Barca có thể rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Barca có thể rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Chiếc phao Super League

Đầu tuần này, bóng đá Tây Ban Nha dậy sóng. 39 trong 42 câu lạc bộ thuộc hai hạng đấu hàng đầu Tây Ban Nha (La Liga và Segunda) dự kiến đình công vào cuối tuần này. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Luật Thể thao mới được chính phủ Tây Ban Nha ban hành là nguyên nhân chính.

Luật Thể thao mới này sẽ cho phép các đội bóng được tham dự những giải đấu không thuộc La Liga hay UEFA, ở đây nhiều khả năng là Super League. Trước đó, La Liga và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã vận động để đưa vào điều luật từ chối cấp phép cho các đội muốn tham dự Super League.

Chính quyền Tây Ban Nha sau đó gần như đồng ý với điều chỉnh này của La Liga và RFEF trước khi bị tác động thay đổi. Nhiều lãnh đạo các đội La Liga tin rằng Luật Thể thao mới sẽ dọn đường cho Real Madrid hay Barcelona tham dự Super League mà không phải nhận bất cứ trừng phạt nào trong nước.

Để đáp trả lại quyết định từ chính quyền Tây Ban Nha, 39 CLB đang chơi ở La Liga và Segunda muốn đình công và không tham gia vòng đấu cuối tuần này. Giám đốc điều hành Villarreal, Fernando Roig, nói: "Chính phủ làm điều mà một CLB muốn và đi ngược lại ý kiến của 39 CLB khác, thật điên rồ. CLB duy nhất đó là Real Madrid, tất nhiên rồi".

Hai đội bóng còn lại ủng hộ Luật Thể thao mới là Athletic Bilbao, Barca. Ngoại trừ Bilbao, Barca và Real Madrid chưa bao giờ giấu ý định khởi động lại dự án Super League. Tháng trước, Laporta khẳng định Super League là cách duy nhất cứu các CLB hàng đầu châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.

Barcelona có thể nhận được khoản doanh thu 700 triệu euro nếu Super League được tổ chức vào năm 2023. Cách tổ chức của Super League, nơi những đội bóng giàu truyền thống như Barca có nhiều "đặc quyền", sẽ giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính.

Song, đó là câu chuyện của tương lai. Barca hay Real còn mất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục các CLB lớn khác ở châu Âu tham gia Super League cùng họ. Hiện tại của Barca thuộc về Europa League và đó là một hiện thực u ám.

Pha ăn vạ của Haaland trước Barca Tình huống tiểu xảo của Erling Haaland đem về quả phạt đền, giúp Man City ấn định tỷ số 3-3 trong trận giao hữu với Barca rạng sáng 25/8 (giờ Hà Nội).

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-super-league-cuu-duoc-barca-post1369214.html