Chỉ số Nikkei 225 chạm mức cao nhất trong sáu tháng phiên 25/8

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều trong ngày 25/8 khi giới đầu tư đón nhận thông tin về phương pháp điều trị mới đối với bệnh nhân mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) ngày 23/8 đã cho phép khẩn cấp lấy huyết tương từ các bệnh nhân mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã phục hồi để nhiều người hơn có thể tiếp cận được phương pháp điều trị thử nghiệm này.

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều phiên 25/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều phiên 25/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 25/8, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,35%, tương đương 311,26 điểm, lên 23.296,77 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 21/2. Trong khi đó, trưởng chiến lược gia Yoshihiro Ito của Okasan Online Securities, thị trường Tokyo tăng điểm nhờ các nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào các tài sản có rủi ro cao và tăng cường mua vào các loại cổ phiếu, trái phiếu. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,26%, tương đương 65,36 điểm, xuống còn 25.486,22 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,36% (12,06 điểm) xuống còn 3.373,58 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 36,9 điểm (1,58%) lên 2.366,73 điểm. Theo chiến lược gia cao cấp Rodrigo Catril của Ngân hàng Quốc gia Australia, các nhà đầu tư đang phấn khởi trước những thông tin tích cực về công tác phòng chống và điều trị COVID-19, trong đó đáng chú ý là việc FDA đã cho phép khẩn cấp lấy huyết tương từ các bệnh nhân mắc COVID-19 đã phục hồi để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong một cuộc họp mới đây, Tổng thống Trump đã ca ngợi quyết định trên của FDA, đồng thời nhấn mạnh đây là điều ông chờ đợi từ lâu và thực sự vui mừng khi đưa ra thông báo mang tính lịch sử trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 nhằm cứu sống nhiều người. Trong khi đó, theo số liệu thống kê, tính đến 15 giờ ngày 25/8 (giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,65 triệu và hơn 813.250 ca tử vong. Còn tại Việt Nam, kết thúc ngày giao dịch 25/8, chỉ số VN-Index tăng 5,44 điểm (0,63%) lên 874,12 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,21 điểm (0,17%) lên 123,37 điểm./.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chi-so-nikkei-225-cham-muc-cao-nhat-trong-sau-thang-phien-25-8/167447.html