Chỉ số Dow Jones giảm 200 điểm, hết hy vọng về gói cứu trợ mới

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 220 điểm vào cuối phiên, tương đương với 0,8%. Kết quả này khiến các nhà đầu tư hết hy vọng về gói cứu trợ mới trước bầu cử

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 220 điểm vào cuối phiên, tương đương với 0,8%. Kết quả này khiến các nhà đầu tư hết hy vọng về gói cứu trợ mới trước bầu cử.

Chốt phiên giao dịch hôm nay, thứ tư ngày 28/10, chỉ số Dow Jones sụt 220 điểm tương đương 0,8%, sau khi bị thổi bay 650 điểm ngày 26.10. Trong khi đó S&P 500 mất 0,3% và chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 0,6%.

Chứng khoán Mỹ phiên giữa tuần đã phải vật lộn để tìm hướng đi trong phần lớn thời gian giao dịch khi tiến trình đàm phán về gói kích thích tài khóa mới vẫn chưa có nhiều đột phá.

Sáng ngày 27.10 cũng ghi nhận nhiều công ty báo cáo kết quả doanh thu vượt kỳ vọng thị trường, trong đó bao gồm gã khổng lồ ngành dược Merck, công ty trang thiết bị y tế 3M và công ty cung cấp thiết bị công trình Caterpillar.

Cổ phiếu của Eli Lilly đã giảm 7% sau khi các con số tài chính của công ty dược này không thể đáp ứng kỳ vọng thị trường, do chi phí phát triển vắc-xin gia tăng. Đại dịch cũng khiến doanh thu quý III của hãng dược đối thủ Pfizer không đạt được kì vọng của các chuyên gia phân tích.

Hãng sản xuất chíp Advanced Micro Devices ngày 27.10 tuyên bố sẽ mua lại công ty đối thủ Xilinx với hợp đồng trị giá 35 tỉ USD. Sự kiện này đã tăng giá cổ phiếu Xilinx lên khoảng 8,5%.

Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh đã giảm 1% trong ngày 27.10, CAC 40 của Pháp cũng giảm 1,8% và Nikkei 225 của Nhật đã kết thúc ngày giao dịch đi ngang.

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu Netflix sụt gần 7% sau khi công bố lợi nhuận đáng thất vọng và số người dùng trả tiền thấp hơn dự kiến. Goldman Sachs và Boeing là hai cổ phiếu lao dốc mạnh nhất Dow Jones khi mất lần lượt 2,5% và 2%.

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư của Advisor Alliance cho biết "kết quả giao dịch ngày 26.10 thể hiện thị trường đã từ bỏ kỳ vọng về gói cứu trợ mới sẽ được thông qua trước bầu cử - tia hy vọng đã được các cam kết chính trị nhen nhóm trong nhiều tuần qua. Tuy vậy nhìn vào việc hai bên không thể đi tới sự đồng thuận trong năm nay, sẽ cực kỳ khó để gói cứu trợ ra đời".

“Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực cho thấy đà phục hồi bắt đầu trong quý III nhưng động lực tăng trưởng không đồng đều giữa các nước, dẫn đến chênh lệch”, Jonathan D. Ostry, quyền giám đốc Phòng châu Á - Thái Bình Dương tại IMF cho biết.

Mỹ Duyên

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chi-so-dow-jones-giam-200-diem-het-hy-vong-goi-cuu-tro-moi-22391.html