Chỉ số cải thiện chất lượng sống thế giới có nhiều 'gam màu sáng'

Những con số thực tế vừa được công bố cho thấy bức tranh toàn cảnh thế giới 2018 không hề ảm đạm, đặc biệt khi nhìn vào những chỉ số cải thiện chất lượng sống của con người.

Năm 2018 có 620.000 người trên thế giới lần đầu tiên được "phủ sóng" Internet. Ảnh minh họa: TTXVN

Bước qua năm 2018 nhiều biến động, không ít người lo lắng rằng thế giới sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề lớn trong năm 2019 như kinh tế bất ổn, biến đổi khí hậu, nguy cơ bùng nổ xung đột và chiến tranh.

Thế nhưng, những con số thực tế vừa được công bố cho thấy bức tranh toàn cảnh thế giới 2018 không hề ảm đạm, đặc biệt khi nhìn vào những chỉ số cải thiện chất lượng sống của con người.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tờ Thời báo New York số ra ngày 6/1 cho biết trong năm 2018, trung bình mỗi ngày có thêm 295.000 người trên thế giới được tiếp cận lưới điện, 305.000 người lần đầu tiên được cung cấp nước sạch và 620.000 người lần đầu tiên được "phủ sóng" Internet.

Số trẻ em tử vong trên thế giới đã giảm đáng kể khi chỉ còn khoảng 4% trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, so với tỷ lệ 19% của năm 1960 và 7% của năm 2003.

Hiện trung bình một ngày có khoảng 15.000 trẻ em trên thế giới tử vong, giảm một nửa so với con số 30.000 trẻ của năm 1990. Đây là những con số thống kê cao nhất trong các lĩnh vực này trong những năm gần đây.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia trường Đại học Oxford của Anh thực hiện này, người dân nhiều nước trên thế giới không được tiếp nhận các nguồn tin chính xác về các vấn đề của thế giới qua đường báo chí.

Kết quả thăm dò cho thấy tuyệt đại đa số (9/10 người tham gia khảo sát) tại Mỹ cho rằng tình trạng nghèo đói trên toàn cầu đang ngày càng nghiêm trọng.

Tuy nhiên trên thực tế, bức tranh nghèo đói đã thay đổi rất nhiều với những gam màu tươi sáng hơn. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, phần lớn nhân loại đều sống ở mức nghèo cùng cực, tức là dưới 2 USD/1 ngày và vào những năm 80, tỷ lệ này là 44% dân số thế giới.

Giờ đây chỉ còn chưa đến 10% dân số toàn cầu phải sống ở mức nghèo cùng cực này.

Tương tự như vậy, người Mỹ ước tính rằng chỉ có khoảng 35% trẻ em trên thế giới được tiêm chủng, nhưng trên thực tế, 86% trẻ em trong năm đầu đời của mình đã được tiêm phòng bạch hầu, ho gà và uốn ván.

Tiến sĩ Hans Rosling, một nhà nghiên cứu về y tế thế giới, đã viết trong cuốn sách xuất bản mới nhất năm 2018 của mình rằng những người ông từng phỏng vấn đều nghĩ rằng thế giới ngày càng tệ hơn, bạo lực hơn và đáng thất vọng hơn.

Nhưng rõ ràng, những số liệu nghiên cứu thực tế cho thấy không phải như vậy. Theo ông, thế giới còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách và cuộc chiến chống chống đói nghèo và bệnh tật của nhiều nước dường như đang chững lại, trong khi biến đổi khí hậu rõ ràng là mối nguy hiểm hàng đầu đe dọa các quốc gia nghèo.

Thế nhưng, những tiến bộ, thành tựu đạt được ở khắp nơi trên thế giới cũng cần được thừa nhận và phổ biến để mỗi người có thêm động lực tạo nên nhiều thay đổi hơn nữa vì một thế giới tốt đẹp hơn./.

Hải Vân/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chi-so-cai-thien-chat-luong-song-the-gioi-co-nhieu-gam-mau-sang-/110089.html