Chỉ nửa ngày, hiệp sĩ 'tóm' tên trộm xe máy có tiền án sau 1 tháng lẩn trốn

Các hiệp sĩ Bình Dương lại lập chiến công tóm tên trộm xe máy, điện thoại và tiền sau hơn 1 tháng lẩn trốn…

Đối tượng trộm xe máy (áo bò) bị các hiệp sĩ khống chế giao công an

Đối tượng trộm xe máy (áo bò) bị các hiệp sĩ khống chế giao công an

Tối 12/9, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cách đây chừng một giờ, các anh vừa tóm đối tượng trộm xe máy, điện thoại và tiền của người dân trọ ở TP. Thủ Dầu Một.

Theo đó, sáng cùng ngày, một người đàn ông đến cầu cứu các hiệp sĩ giúp đỡ tìm xe máy và tài sản bị mất cách đây hơn 1 tháng. Đó là anh Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, quê ở ấp Hà Phú, xã Hòa Khánh, tỉnh Tiền Giang).

Anh Kha trình báo với nhóm hiệp sĩ: Ngày 2/8, tại phòng trọ (ở khu phố 2, đường 96 phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), anh bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Wave RS màu hồng, BKS 63 B1-888.05, một điện thoại Oppo và 1,7 triệu đồng. Cùng ngày, anh Kha đã báo công an phường nhưng tới nay vẫn không có kết quả. Đợi quá lâu, anh Kha đành đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ.

Nhận lời bị hại, từ manh mối hình ảnh và thông tin ít ỏi về nghi phạm, nhóm hiệp sĩ Hải chia nhau đi tìm. Khoảng 19h30, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Trà, Nguyễn Thiên Phúc, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thành Long, Trần Chí Trung và Võ Thanh Quốc phát hiện đối tượng như trong hình tại đường N6 khu dân cư Chánh Nghĩa, khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, TP. Phố Thủ Dầu Một).

Ngay lập tức, các hiệp sĩ tiếp cận khống chế đối tượng, đồng thời gọi điện báo công an phường Chánh Nghĩa đến đưa đối tượng về công an làm việc.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận tên Đặng Ghi Na (26 tuổi, quê Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), đã trộm chiếc xe. Đối tượng sống lang thang, có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc hiện công an đang mở rộng điều tra.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chi-nua-ngay-hiep-si-tom-ten-trom-xe-may-co-tien-an-sau-1-thang-lan-tron-d479090.html