Chi Nguyễn mang áo dài và hình ảnh chim khổng tước đến Hoa hậu châu Á thế giới 2018

Chi Nguyễn và ekip vừa chính thức giới thiệu bộ trang phục truyền thống chính thức mà cô sẽ tham gia dự thi tại cuộc thi Hoa hậu châu Á Thế giới - Miss Asia World 2018.

Trang phục truyền thống là một trong những phần thi quan trọng của cuộc thi Miss Asia World, vì vậy, Chi Nguyễn cùng ekip đã chuẩn bị thật chu đáo bộ quốc phục mang tên “Khổng Tước” được nhà thiết kế (NTK) Tuấn Hải sáng tạo dựa trên tà áo dài truyền thống Việt và cảm hứng chế tác từ loài chim công quyền quý.

Khổng tước là loài chim mang vẻ đẹp cao quý và có ý nghĩa trong văn hóa phương Đông. Tại Việt Nam, loài chim này được xếp vào nhóm động vật quý hiếm, phân bố chủ yếu ở Nam Trung Bộ và Vườn quốc gia Cát Tiên với số lượng rất ít ỏi dù trước kia nó từng sống ở hầu hết các cánh rừng cả nước.

Sử dụng hình ảnh chim khổng tước được thực hiện khéo léo trên nền tà áo dài truyền thống Việt Nam, NTK Tuấn Hải đã thổi làn gió mới vào bộ trang phục, giúp áo dài Việt thêm phần uyển chuyển và lại có thêm sự uy nghi quyền lực.

Được biết, tổng khối lượng bộ trang phục nặng xấp xỉ 20 kg, trong đó phần tà áo được may bằng vải lụa mượt mà màu xanh biển pha lẫn sắc tím hoàng tộc. Hình ảnh chim khổng tước biểu tượng của cuộc sống gia đình trọn vẹn, hôn nhân hạnh phúc, công danh giàu có, sung túc được thêu tỉ mẩn, kết cườm chạy dọc từ thân áo xuống đuôi tà áo và được vẽ phác họa bởi 99 lông công mềm mại, uyển chuyển.

Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc mấn tinh xảo có sự hỗ trợ từ nhà thiết kế Thúy Loan. Chị đã sáng tạo, cách điệu hình ảnh con khổng tước ánh vàng lấp lánh và sử dụng 99 lông công thật được đính tỉ mẩn. Con số 99 cũng hàm ý nhiều thông: Số 9 là số tượng trưng cho quyền lực, vĩnh cửu và cũng là sự tinh hoa của trời đất. Số 99 gồm hai số 9 đi với nhau cũng có thể được hiểu là: Thông qua sự cân bằng chẵn lẻ – âm dương, con số biểu thị cho sự cân bằng hòa hợp trong cuộc sống.

Được biết, ngoài phần thi trang phục truyền thống để tìm ra người có bộ quốc phục đẹp nhất, các thí sinh cũng sẽ diện bộ trang phục đặc trưng của quốc gia mình trong đêm chung kết, ở phần công bố kết quả. Hi vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, “Khổng Tước” của Chi Nguyễn sẽ để lại dấu ấn với ban giám khảo và bạn bè thế giới…

Là cuộc thi nhan sắc được tổ chức từ năm 2016 với sự tham gia của đông đảo thí sinh các quốc gia châu Á và các quốc gia ở những khu vực lân cận (Trung Đông, châu Âu…), Miss Asia World là đấu trường nhan sắc dần tạo được tiếng tăm trong khu vực khi thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều quốc gia và lãnh thổ. Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh tìm hiểu nền văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Trong 2 năm tổ chức trước đó, đại diện Thái Lan và Nepal đã lần lượt bước lên bục cao nhất.

Riêng năm nay, Miss Asia World 2018 được tổ chức tại Beirut (Libang), dự kiến thu hút gần 40 thí sinh tham dự. Không chỉ tham gia tranh tài với những phần thi thú vị xuyên suốt 20 ngày, đây còn là dịp để thí sinh các nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước đăng cai.

Các phần thi quan trọng như phần trình diễn trang phục truyền thống, phần thi tài năng, phần thi interview phỏng vấn sẽ bắt đầu từ ngày 20/06. Đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tối 29/06 và được truyền hình trực tiếp trên kênh MTV với sự tranh tài của các người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngọc Linh
Photo: Thanh Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201806/chi-nguyen-mang-ao-dai-va-hinh-anh-chim-khong-tuoc-den-hoa-hau-chau-a-the-gioi-2018-606392/