Chỉ một biểu cảm đã đủ để 'tố cáo' diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng buồn cười nhất vẫn là Angelababy

Hiện tượng 'dư tài kém sắc' của các nữ diễn viên Hoa Ngữ khá phổ biến, nhưng gần đây sau sự việc Địch Lệ Nhiệt Ba nghiễm nhiên 'ẵm trọn' hai giải thưởng lớn thì đề tài này càng được bàn luận rầm rộ hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một cô gái người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, cô có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, lại thêm một phong cách rất mới lạ, cùng với thân hình cao ráo…tất cả những điều này đều khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng vài ngày trước, sau khi giành hai giải thưởng lớn của LHP Kim Ưng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ thái độ không công nhận về diễn xuất của cô, đồng thời cảm thấy khó hiểu đối với hiện tượng các diễn viên Hoa Ngữ có kỹ thuật diễn xuất kém nhưng vẫn có thể nghiễm nhiên giành các giải thưởng lớn như hiện nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa hề có một bộ phim nào được đánh giá tốt, nhưng lại đường đường chính chính trở nên nổi tiếng, hiện tượng này cũng khiến đông đảo công chúng cảm thấy lo lắng: Diễn viên Hoa Ngữ bây giờ không cần tác phẩm xuất sắc vẫn có thể nổi tiếng sao? Đúng vậy, trong giới giải trí Hoa Ngữ hiện nay không nhất thiết cần phải có diễn xuất mới nổi tiếng, chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp và đoàn đội chống lưng mạnh, thế là đủ!

Rốt cục thì diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba có kém hay không? Thực ra chỉ cần một cái biểu cảm là đã đủ để đánh giá. Đối với diễn viên, có một cảnh diễn để đánh giá diễn xuất, đó chính là cảnh khóc. Diễn cảnh khóc có thể đưa diễn viên vào một trạng thái cảm giác bi thương, hơn nữa trong những tình huống khác nhau còn phải bộc lộ những hình dáng cảm xúc khác nhau. Ví dụ như khóc khi phẫn nộ và khóc khi tuyệt vọng là hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng ta hãy cùng xem Địch Lệ Nhiệt Ba diễn cảnh khóc này như thế nào:

Hiển nhiên, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, khóc chỉ là hơi nhíu mày một chút mà thôi. Chúng ta hãy cùng xem và so sánh với cảnh khóc của diễn viên đã được công nhận về diễn xuất.

Châu Tấn hơn 30 tuổi còn được mời diễn vai thiếu nữ mười mấy tuổi không phải không có lý do, một trong những lý do hàng đầu đó chính là bởi vì diễn xuất của Châu Tấn quá xuất sắc. Cô diễn cảnh khóc quá nhập tâm, chả trách mà các đạo diễn có tên tuổi lại thích mời cô đóng phim và thích hợp tác với cô như thế. Sự khác biệt này cũng chính là nguyên nhân vì sao các tác phẩm điện ảnh và truyền hình thực sự kinh điển lại không mời những tiểu hoa đán đang nổi tiếng.

Nhưng trong số những diễn viên nổi tiếng hiện nay, kỹ thuật diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa phải kém nhất, nếu so sánh với Angelababy thì Địch Lệ Nhiệt Ba còn được coi là hơn một bậc về diễn xuất. Cảnh khóc của Angelababy cũng nổi tiếng y hệt như cảnh trợn mắt của cô vậy, thậm chí khiến người khác cảm thấy nực cười.

Trong một cảnh khóc, một diễn viên catse hàng chục triệu NDT (vài chục tỷ đồng) như Angelababy lại không thể khóc nổi, chỉ có thể hỗ trợ bằng cách nhỏ thuốc mắt khiến Lưu Đức Hoa đứng kế bên cũng phải sững sờ. Chứng kiến kỹ thuật diễn xuất một diễn viên có mức catse tương đương mình như thế, không biết khi đó “Thiên Vương” nghĩ như thế nào? Hơn nữa khi nước mắt không tự chảy, thì có thể diễn đạt tình cảm được sao? Có thể bộc lộ cảm xúc được sao? Cảnh khóc của AB thực sự vô cùng khó coi.

Kỹ thuật diễn xuất quá kém và thái độ làm việc nhận được nhiều chê trách của Angelababy khiến cho rất nhiều nam diễn viên né tránh hợp tác với cô. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng cũng đang nghĩ cách để trau dồi nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình nhằm trở thành một nữ diễn viên xuất sắc được công chúng công nhận, chúng ta hãy cùng chờ xem sự thay đổi của cô.

Hiện nay Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là đang nổi tiếng, nhưng nếu để trở thành một diễn viên xuất sắc được công chúng công nhận mà chỉ dựa vào việc “xinh đẹp hơn ai đó” hay “đang yêu đương ai đó” thì mãi mãi không bao giờ đủ.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/chi-mot-bieu-cam-da-du-de-to-cao-dien-xuat-cua-dich-le-nhiet-ba-nhung-buon-cuoi-nhat-van-la-angelababy-3943895.html