Chỉ mặc đồ Việt, HH Hương Giang vẫn ung dung thống lĩnh mọi bảng xếp hạng sao đẹp

Không những được biết tới là Hoa hậu tiết kiệm nhất nhì Vbiz, mà Hương Giang còn tiên phong trong phong trào 'người Việt xài hàng Việt' khi hầu hết các thiết kế diện trên người đều 'made in Vietnam'.

Sau 6 tháng kể từ ngày đăng quang danh hiệu Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, phong cách thời trang của Hương Giang dường như đã bước sang một trang mới. Hương Giang đã xứng danh “Nữ hoàng thảm đỏ” mới của Vbiz với những bộ cánh lộng lẫy.

Thông thường những người đẹp khi đạt danh hiệu Quốc tế họ thường chứng tỏ đẳng cấp bằng những thương hiệu thời trang “xa xỉ”. Nhưng Hương Giang là trường hợp ngược lại. Cô không phung phí, “sính ngoại” lại càng không, những thiết kế đến từ nhà thiết kế Việt mới là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Không khó nhận ra Hương Giang ngày càng đẹp lên thấy rõ với gương mặt thanh thoát và nét đẹp dịu dàng, quyến rũ người xem khi khoác lên mình những thiết kế đến từ các nhà tạo mốt Việt. Trong hình HLV Hương Giang nổi bật trong bộ cánh của NTK Đỗ Long.

Không khó nhận ra Hương Giang ngày càng đẹp lên thấy rõ với gương mặt thanh thoát và nét đẹp dịu dàng, quyến rũ người xem khi khoác lên mình những thiết kế đến từ các nhà tạo mốt Việt. Trong hình HLV Hương Giang nổi bật trong bộ cánh của NTK Đỗ Long.

Các nhà thiết kế lớn trong nước như Công Trí, Đỗ Long, Lê Thanh Hòa đều được Hương Giang tin tưởng lựa chọn. Trong hình là bộ jumpsuit xuyên thấu của NTK Công Trí giúp nàng hậu tỏa sáng trên hàng ghế HLV Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Một thiết kế nửa kín nửa hở khác đến từ nhà mốt Chung Thanh Phong.

Chiếc váy giúp nhan sắc Hương Giang thăng hoa gấp bội phần của nhà thiết kế trẻ Lê Ngọc Lâm.

Một bộ cánh kiểu dáng công chúa với tông màu đỏ rực được Hương Giang lựa chọn xuất hiện trong sự kiện quan trọng. Đây là sáng tạo của Đỗ Mạnh Cường.

Nhan sắc gợi cảm của Hương Giang trong bộ cánh xẻ đùi cao của NTK Hà Duy.

Một thiết kế của “Ông hoàng đầm đuôi cá” Lý Quí Khánh.

Chiếc đầm dạ hội có kiểu dáng chít eo được NTK Anh Thư “đo ni đóng giày” cho Hương Giang trên thảm đỏ sự kiện.

Sắc vàng rực rỡ được sáng tạo qua bàn tay của Linh San. Nói về yếu tố hàng Việt, hàng ngoại, Hương Giang từng chia sẻ rằng cô ưu tiên cho những thiết kế trong nước hơn. Nàng hậu nhấn mạnh “Người Việt nên ưu tiên sử dụng hàng Việt”.

Một thiết kế tôn đường cong triệt để của Kim Khanh.

Không chỉ sự kiện trong nước, khi tham gia các sự kiện nước ngoài, Hương Giang vẫn “sủng ái” những thiết kế “made in Vietnam” hơn cả. Chẳng cần đến những bộ cánh xa xỉ, Hương Giang khi đứng cạnh dàn mỹ nhân quốc tế vẫn nổi bật cả một góc trời đó thôi.

Lê Kiều

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/ch%E1%BB%89-mac-do-viet-hh-huong-giang-van-ung-dung-thong-linh-moi-bang-xep-hang-sao-dep-3694634.html