Chỉ Liverpool thách thức Manchester City!

Cuối tuần này, Premier League mùa giải 2018-2019 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng thứ bảy với trận Manchester United gặp Leicester City. 'Quỷ đỏ' vừa kết thúc chiến dịch đá giao hữu mùa hè bằng trận thua Bayern Munich 0-1.

Người hâm mộ trung lập đang chờ đợi HLV Klopp giúp Liverpool lật đổ Manchester City ở mùa giải tới.

HLV Mourinho hục hặc với Ban lãnh đạo Manchester United vì chuyện mua sắm khi mà ông đòi mua thêm tân binh và cho rằng lực lượng hiện tại chỉ có 30% cầu thủ thực sự ông cần ở lại. Ngược lại, các sếp ở sân Old Trafford đòi Mourinho phải sử dụng hiệu quả những cầu thủ mà ông từng nằng nặc mua về như Paul Pogba hay Alexis Sanchez. Những ngôi sao mà ông cố đem về đều chơi không tốt nhưng lại tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018 như Pogba giúp Pháp vô địch thế giới.

Manchester United bị đánh giá thấp, thậm chí Mourinho vẫn tiếp tục đứng đầu sổ về khả năng bị sa thải sớm nhất Premier League 2018-2019. Trong khi đó, Arsenal bắt đầu cuộc sống mới với HLV Unai Emery sau hơn 20 năm của cựu HLV Arsene Wenger. Chelsea sa thải Antonio Conte để làm lại với Sarri. Tottenham thì chưa có vụ mua sắm nào khiến HLV Mauricio Pochettino than thở.

Manchester City vừa hạ Chelsea 2-0 ở trận Community Shield Cup càng cho thấy ĐKVĐ Premier League quá mạnh trước thềm mùa giải mới. Liverpool với khát vọng vô địch sau hơn 20 năm cũng đầu tư rất mạnh mùa hè vừa qua. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp chi tiêu mạnh nhất cho tới thời điểm này là 177 triệu bảng. Sau khi bán đi Coutinho cho Liverpool, Klopp có Salah ấn tượng với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017-2018. Ông thầy người Đức vừa "tậu" thêm thủ môn đắt giá nhất thế giới Alisson 65 triệu bảng. Hàng tiền vệ có thêm Keita và Fabinho...

Quyết tâm của Klopp khiến cho người hâm mộ Premier League nhớ lại cuộc đua vô địch cách đây 5 năm khi mà Liverpool chỉ thua Manchester khi về đích có 2 điểm. Dù một loạt ông lớn có dấu hiệu sa sút ngay từ đầu mùa thì phần lớn các nhà bình luận đều nhận định Premier League mùa tới sẽ không an nhàn cho Manchester City kiểu mùa vừa rồi khi mà sau lễ Giáng sinh gần như an bài. Manchester City không mua sắm nhiều nhưng vụ Riyad Mahrez từ Leicester City gia nhập Etihad cũng đủ thấy HLV Pep Guardiola có lực lượng khá dày. Mahrez như một sự bổ sung hoặc thay thế David Silva đã luống tuổi. Tất cả mọi người chỉ còn mong chờ Liverpool lật đổ Manchester City sau 9 tháng nữa.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_193410_chi-liverpool-thach-thuc-manchester-city-.aspx