Chi khoảng 640 triệu đồng/tháng để Geovane Magno về với CLB Hà Nội

Vượt qua kiểm tra y tế, Geovane Magno chính thức đặt bút ký thời hạn 2 năm với đội bóng Thủ đô.

Geovane Magno kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với Hà Nội

Geovane Magno kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với Hà Nội

Geovane Magno của CLB Sài Gòn FC được giới chuyên môn đánh cao về khả năng “dội bom” vào lưới đối phương. Anh luôn là nỗi khiếp sợ với bất cứ hàng hậu vệ nào ở V.League.

Geovane có thể sẽ nhận mức lương hơn 20.000 USD mỗi tháng (khoảng hơn 460 triệu đồng). Đây là mức lương cao kỷ lục với các ngoại binh đang thi đấu ở Việt Nam. Con số này gấp đôi với mức lương anh đã nhận được ở Sài Gòn FC mùa giải năm ngoái.

Geovane sinh năm 1994, thuận chân trái, có vị trí sở trường là hộ công. Chân sút người Brazil sở hữu kỹ thuật điêu luyện và khả năng qua người dứt điểm cực hay. Mùa giải 2019, Geovane ghi 8 bàn thắng, góp công lớn vào vị trí thứ 3 của Sài Gòn FC.

Với sự đầu tư mạnh mẽ này, CLB Hà Nội đặt nhiều tham vọng tìm kiếm danh hiệu không những vô địch V.League mà trên cả đấu trường châu Á.

Trên trang chính thức của CLB Sài Gòn chia sẻ: “Pedro Paulo, Geovane Magno và Ahn Byung Keon đã góp công rất lớn tạo nên “Hiện tượng Saigon FC” trong mùa bóng 2020.

Với hai người đầu là những bàn thắng còn người cuối là hòn đá tảng ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương.

Chia tay các bạn, chúng tôi rất nhớ, nhớ tất cả những gì các bạn đã cống hiến trong màu áo Saigon FC”

Còn HLV Vũ Tiến Thành khẳng định sự ra đi của các ngoại binh chất lượng không ảnh hưởng đến sự cải tổ của đội bóng: “Tôi xin khẳng định rằng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Khi mua lại đội bóng từ bầu Hiển, chúng tôi sử dụng những cầu thủ có sẵn và tăng cường thêm ba người.

Với lực lượng đó, chúng tôi về thứ ba ở V-League - một thành tích đáng tự hào. Và tôi rất mừng là sau mùa giải, giá trị của cầu thủ Sài Gòn được nâng lên rõ rệt.

Nhưng, với khẩu hiệu "Chúng tôi là một", Sài Gòn cần cải tổ và thay đổi một cách triệt để vì tham vọng lớn. Chúng tôi muốn bình mới rượu phải mới, vì bây giờ đội bóng thuộc về những ông chủ người Sài Gòn.

Tôi và các ông bầu như bầu Trí, bầu Bình và bầu Minh đã thống nhất với nhau rằng Sài Gòn phải dám nghĩ, dám nói và dám làm. Bởi, tất cả cũng vì bóng đá TP HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Chúng tôi muốn xây dựng Sài Gòn trở thành một hiện tượng trong năm 2021..

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/chi-khoang-640-trieu-dongthang-de-geovane-magno-ve-voi-clb-ha-noi-556419.html