Chỉ huy vệ binh Iran muốn xóa sổ Israel khỏi bản đồ chính trị

Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói chiến lược của Tehran là quét sạch 'chế độ Zionist' (Israel) khỏi bản đồ chính trị trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

"Chúng tôi tuyên bố rằng nếu Israel thực hiện bất kỳ hành động nào để gây chiến với chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc loại bỏ chính họ và giải phóng các vùng bị chiếm đóng", Thiếu tướng Hossein Salami, phó tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phát biểu trên truyền hình nhà nước của Iran hôm 28/1, theo Reuters.

"Chiến lược của Iran là loại bỏ chế độ Zionist khỏi bản đồ chính trị cũng như những người Israel đóng góp vào chế độ này bằng các hoạt động tội phạm của họ", ông nói thêm.

Thiếu tướng Hossein Salami, phó chỉ huy IRGC. Ảnh: MNA.

Thiếu tướng Hossein Salami, phó chỉ huy IRGC. Ảnh: MNA.

Bình luận của Salami tiếp nối nhận xét tương tự của Tư lệnh Không quân Iran Aziz Nasirzadeh. Tuần trước, Chuẩn tướng Nasirzadeh nói rằng các phi công quân sự Iran "đang mất kiên nhẫn và sẵn sàng chiến đấu chống lại Israel, loại bỏ nước này khỏi Trái Đất".

Salami nổi tiếng với giọng điệu hung hăng chống lại đối thủ Iran. Ông từng cảnh báo rằng thành phố Tel Aviv của Israel sẽ bị "san bằng" nếu nước này tấn công Syria. Ông cũng nói rằng Hezbollah sẽ buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải "trốn xuống biển" và ông Netanyahu nên "tập bơi".

Căng thẳng giữa hai cường quốc Trung Đông đang âm ỉ giữa bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch không kích chống lại Syria. Đầu tháng 1, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo các lực lượng nghi ngờ là của Iran hãy nhanh chóng rời khỏi Syria và cho biết Israel "sẽ không ngừng tấn công". Cảnh báo theo sau hai cuộc tấn công của Israel nhằm vào Sân bay Quốc tế Damascus.

Israel đã nhiều lần cáo buộc Iran hiện diện quân sự ở Syria, điều mà Iran khăng khăng phủ nhận. Iran khẳng định sự hiện diện quân sự của nước này chỉ giới hạn ở các cố vấn quân sự và hỗ trợ vật chất được gửi đi theo yêu cầu của Syria để chống khủng bố.

Iran ồ ạt tấn công quân nổi dậy ở Syria bằng tên lửa đạn đạo Vệ binh Cách mạng Iran hôm 1/10 đã phóng 6 tên lửa đạn đạo Zolfaqar và Qiam vào căn cứ của lực lượng nổi dậy SDF ở miền Đông Syria nhằm trả đũa vụ xả súng hôm 22/9.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-huy-ve-binh-iran-muon-xoa-so-israel-khoi-ban-do-chinh-tri-post912587.html