Chỉ huy tàu sân bay Anh lớn nhất mất chức vì lạm dụng xe công

Thuyền trưởng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị sa thải khỏi vị trí này vì sử dụng xe công vào ngày cuối tuần.

Nick Cooke-Priest - thuyền trưởng của con tàu mạnh nhất và lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị cách chức, theo Sky News.

Ông làm thuyền trưởng của HMS Queen Elizabeth kể từ tháng 10 năm ngoái - con tàu được hải quân mô tả là một "chiến hạm đầy cảm hứng", có khả năng mang theo tới 40 máy bay. Đây là tàu sân bay hiện đại nhất của Anh với chi phí hơn 3 tỷ bảng (3,82 tỷ USD), một nỗ lực lớn nhằm đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời hoàng kim.

Thuyền trưởng Nick Cooke-Priest của HMS Queen Elizabeth đã bị sa thải vì lái xe công vào ngày cuối tuần. Ảnh: Sky News.

Thuyền trưởng Nick Cooke-Priest của HMS Queen Elizabeth đã bị sa thải vì lái xe công vào ngày cuối tuần. Ảnh: Sky News.

Theo Sky News, người ta tin rằng ông Cooke-Priest được cho mượn chiếc Ford Galaxy để thực hiện một nhiệm vụ chính thức.

Tuy nhiên, The Sun dẫn một cuộc điều tra chính thức cho thấy vị thuyền trưởng đã sử dụng nó như xe riêng.

Theo một báo cáo, thuyền trưởng Cooke-Priest chưa từng được cảnh báo việc sử dụng xe công cho việc cá nhân vi phạm các quy tắc nếu tự trả tiền xăng.

Một số đồng nghiệp cho rằng sự việc đã đẩy đi quá xa và Hải quân Anh không có nhiều nhân lực tốt để phung phí như vậy.

Tàu chiến HMS Queen Elizabeth có thể chở theo 40 phi cơ. Ảnh: Sky News.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Anh khẳng định: "Chúng tôi có thể xác nhận Thuyền trưởng Nick Cooke-Priest đã được thuyên chuyển sang nhiệm vụ mới. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng quá trình xử lý đang được tiến hành và do đó không phù hợp để bình luận thêm".

Thuyền trưởng Cooke-Priest gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 1990, thời gian đầu ông làm phi công trực thăng Lynx.

Năm 2009, ông được thăng chức Tư lệnh, hộ tống Nữ hoàng Anh trong chuyến công du hoàng gia trên HMS Kent trước khi phụ trách nhiệm vụ trên các tàu HMS Iron Duke và HMS Bulwark.

Năm 2016, ông được trao tặng Huân chương Đế quốc Anh (OBE).

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-huy-tau-san-bay-anh-lon-nhat-mat-chuc-vi-lam-dung-xe-cong-post947407.html