Chỉ huy hải quân Mỹ, Trung Quốc bàn cách giảm nguy cơ ở Biển Đông

Tham mưu trưởng hải quân Mỹ John Richardson và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long vừa thảo luận về những cách giảm các nguy cơ ở Biển Đông, sau khi quan chức Mỹ tố Trung Quốc phóng tên lửa diệt hạm ở khu vực.

Tham mưu trưởng hải quân Mỹ John Richardson và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long tại Bắc Kinh hồi tháng 1.2019 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Chuyên trang USNI News hôm nay 11.7 dẫn thông báo từ hải quân Mỹ cho hay trong hội nghị trực tuyến ngày 9.7, hai bên đã bàn về tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại đều đặn trong việc giảm nguy cơ tính toán sai lầm từ mỗi bên, qua đó tránh cuộc xung đột tiềm tàng.

“Ông Richardson nhấn mạnh hải quân Mỹ vẫn sẽ nhất quán trong sự hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở thông qua việc gửi đi các thông điệp, cũng như qua các chiến dịch của chúng tôi trên biển cũng như trên không", thông báo viết.

Hội nghị trực tuyến nói trên diễn ra sau khi quan chức Mỹ khẳng định Trung Quốc phóng nhiều tên lửa diệt hạm ở Biển Đông cách đây gần 2 tuần, theo Đài CNBC. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thông tin phóng tên lửa “không phù hợp với thực tế”, khẳng định quân đội nước này chỉ “diễn tập bắn đạn thật gần đảo Hải Nam”.

Trong ngày 9.7, Bắc Kinh cũng đã chỉ trích việc Mỹ phê chuẩn gói bán vũ khí trị giá 2,2 tỉ USD (hơn 51.000 tỉ đồng) cho Đài Loan là “can thiệp vào nội bộ Trung Quốc" và yêu cầu Washington rút lại thương vụ này ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong thông báo, hải quân Mỹ không nói rõ liệu hai ông Richardson và Thẩm có bàn về thông tin phóng tên lửa, thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan hoặc hoạt động duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông hay không.

[VIDEO] Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo JL-3 - Ảnh:

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chi-huy-hai-quan-my-trung-quoc-ban-cach-giam-nguy-co-o-bien-dong-1102067.html