Chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ mất chức vì 10 cô gái bán dâm

Chỉ huy tàu ngầm Hải quân của Hoa Kỳ, ông Travis Zettel bị kỷ luật điều chuyển sang công việc khác sau khi Cơ quan Điều tra tội phạm Hải quân Hoa Kỳ (NCIS) điều tra vụ việc ông Travis Zettel thuê 10 người đẹp Philipines đến khách sạn ngày 1/3/2018, trong thời gian công tác tại cảng Subic Bay.

Một thủy thủ của đoàn đã thông tin với NCIS rằng, chính ông Travis Zettel đã xác nhận trả tiền yêu cầu 10 cô gái ăn mặc khêu gợi đến khách sạn.

Sau vụ việc, ông Travis Zettel bị điều chuyển sang đội tàu ngầm 19, đóng quân trong căn cứ Hải quân Kitsap-Bangor.

Một thủy thủ khác cũng bị nghi ngờ đã trả tiền cho gái mại dâm sau khi bị bắt gặp với lang thang trên phố với 3 phụ nữ địa phương trong thời gian đó, nhưng được cho là vô tội và không phải chịu hình thức kỷ luật.

Ngọc Hương (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/chi-huy-hai-quan-hoa-ky-mat-chuc-vi-10-co-gai-ban-dam/796434.antd