Chỉ huy đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ: 'Đà Nẵng là điểm du lịch được nhiều người biết đến'

Phó Đô đốc chỉ huy đội tàu Hải quân Hoa Kỳ hy vọng chuyến thăm của tàu sân bay sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, giữa lực lượng hải quân và nhân dân hai nước, bên cạnh đó chia sẻ lời khen tặng Đà Nẵng đã có những thành quả tốt trong phát triển hạ tầng và du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer, đoàn sỹ quan chỉ huy đội tàu do Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình dương Hoa Kỳ dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bắt tay chào mừng Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình dương Hoa Kỳ tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng nhân chuyến thăm xã giao của chỉ huy đội tàu sân bay với lãnh đạo TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bắt tay chào mừng Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình dương Hoa Kỳ tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng nhân chuyến thăm xã giao của chỉ huy đội tàu sân bay với lãnh đạo TP.

Về hợp tác kinh tế, Hoa Kỳ là một trong những đối tác lớn về đầu tư trực tiếp cũng như ODA cho thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, hiện có gần 50 dự án đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với tổng số vốn đầu tư trên 500 triệu đô la Mỹ. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng khá tốt so với các quốc gia khác.

Nhắc lại chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11/2017, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói thành phố đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ ngài Tổng thống Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với đoàn sỹ quan chỉ huy đội tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Với vai trò là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác từ khá sớm và rất hiệu quả với các địa phương của Hoa Kỳ như Pittsburgh (Pennsylvania), Oakland (California), Houston (Texas). Nhiều tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ với nhiều dự án đã được triển khai trên địa bàn thành phố như các lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em, y tế, văn hóa, giáo dục.

Phó Đô đốc Philip G. Sawyer cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như giữa lực lượng hải quân và nhân dân hai nước.

Theo ông Philip G. Sawyer, có được một thành phố Đà Nẵng với nhiều thành quả như hiện nay và là điểm du lịch được nhiều người biết đến chính là nhờ thành phố có nền tảng cơ sở vật chất hạ tầng tốt, bộ máy quản lý chính quyền hiệu quả.

Đoàn chỉ huy tàu hải quân Hoa Kỳ thăm Làng trẻ em SOS

Được biết, ngoài chuyến thăm xã giao với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trong thời gian lưu lại thành phố này, đại diện chỉ huy đoàn cũng sẽ đến chào xã giao Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn còn tham gia một số hoạt động cộng đồng như biểu diễn ca nhạc tại khu vực bờ đông cầu Rồng, Công viên Biển Đông; giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại Làng trẻ em SOS; Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

Các nhóm sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ cũng tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước; hỗ trợ ứng phó thảm họa; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; y tế, ẩm thực; huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ, chuyên gia, sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Hôm nay là ngày thứ hai trong lịch trình chuyến thăm quan trọng mang tính biểu tượng của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson. Các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai bên được tổ chức bài bản; những tiết mục giao lưu giữa thủy thủ đoàn với quần chúng diễn ra đầy tính thân thiện và hữu nghị.

Trước đó, khi đoàn tàu sân bay cập cảng Tiên Sa vào trưa ngày 5/3, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Daniel Kritenbrink đã truyền tải thông điệp: “Chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Hai nước với sự nỗ lực, tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết vấn đề trong quá khứ cùng lúc với việc hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Từ cựu thù, hai nước đã trở thành đối tác chặt chẽ”.

Kiều Vũ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chi-huy-doan-tau-hai-quan-hoa-ky-da-nang-la-diem-du-lich-duoc-nhieu-nguoi-biet-den-125729.html