Chỉ huy cấp cao Iran bị sát hại

Các quan chức an ninh Iraq và dân quân địa phương cho biết một cuộc không kích đã giết chết chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở biên giới Iraq - Syria.

Các quan chức nói trên chưa thể xác nhận danh tính của vị chỉ huy, song họ cho biết ông đã thiệt mạng cùng 3 người khác đi chung xe trong khoảng thời gian 28-29/11.

Chiếc xe lúc đó đang chở vũ khí qua biên giới Iraq và bị bắn trúng khi vào lãnh thổ Syria, hai quan chức an ninh Iraq cho biết, theo Reuters.

Các nhóm bán quân sự Iraq do Iran hậu thuẫn đã giúp chuyển các thi thể đi nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

 Lực lượng Mặt đất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Mặt đất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin quân sự và dân quân địa phương đã xác nhận một chỉ huy Iran bị giết song Reuters không thể xác minh độc lập điều này.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ở Tehran. Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc.

Vào tuần trước, Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một loạt các mục tiêu của Syria và Iran ở Syria, dấu hiệu cho thấy Israel sẽ theo đuổi chính sách tấn công các mục tiêu Iran trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị rời nhiệm sở.

Các quan chức Iraq lo ngại sẽ bùng nổ xung đột trước khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vì ông được đánh giá là người ít đối đầu với Iran hơn chính quyền Trump.

Lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn vẫn đang quay cuồng sau vụ Mỹ ám sát tư lệnh Iran Qassem Soleimani vào tháng 1 và lãnh đạo Iraq của họ - Abu Mahdi al-Muhandis. Họ đã thề sẽ trả thù Mỹ.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-huy-cap-cao-iran-bi-sat-hai-post1158517.html