Chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân bị ám sát ở Syria

Một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân thánh chiến đã bị ám sát ở phía tây bắc Syria vào ngày 17-10 do bị trúng bom ven đường ở tỉnh Idlib.

Chỉ huy quân sự của nhóm Tanzim Hurras Al-Deen, “Abu Zubeir” bị giết chết hôm 17-10

Theo các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập bên trong tỉnh Idlib, chỉ huy quân sự của nhóm Tanzim Hurras Al-Deen, “Abu Zubeir” đã bị giết chết hôm 17-10 khi chiếc xe chở hắn cán qua một quả bom ven đường do những kẻ tấn công chưa rõ danh tính cài lại gần tỉnh Hama.

Mặc dù chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng các nhà hoạt động đối lập đã lên mạng xã hội đổ lỗi cho quân đội Syria và quân đội Nga về vụ ám sát trên.

Tanzim Hurras Al-Deen là một trong những nhóm phiến quân thánh chiến đã bác bỏ thỏa thuận Idlib, đồng thời kêu gọi các nhóm khác tấn công quân đội Syria và quân đội Nga ở tây bắc Syria.

Tanzim Hurras Al-Deen cũng là một trong những nhóm phiến quân thánh chiến nước ngoài lớn nhất hiện đang hoạt động ở tây bắc Syria.

Hoàng Cường (Theo Al-Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/chi-huy-cap-cao-cua-nhom-phien-quan-bi-am-sat-o-syria/786720.antd