Chi hơn 31.522 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, hơn 14,1 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do COVID-19 đã được hỗ trợ thông qua chi trả trực tiếp hoặc qua các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cho vay vốn để trả lương ngừng việc…, với tổng số tiền hỗ trợ đến ngày 25/12 là hơn 31.522 tỷ đồng.

 Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Ảnh minh họa: MD)

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Ảnh minh họa: MD)

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện tháng 12 và cả năm 2020 về lao động, người có công và xã hội, Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Việt Nam đến ngày 25/12 cho thấy, các địa phương đã thực hiện giải ngân hơn 12.823 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12,9 triệu người và hơn 30.500 hộ kinh doanh. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ là hơn 1,03 triệu người, kinh phí hơn 1.528 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ là hơn 2,88 triệu người, kinh phí hơn 4.289 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hơn 7,95 triệu người, kinh phí hơn 5.946 tỷ đồng; nhóm người lao động đã được hỗ trợ là hơn 1,04 triệu người với kinh phí là hơn 1.027 tỷ đồng; hỗ trợ 30.569 hộ kinh doanh với kinh phí hơn 30,77 tỷ đồng.

Theo thống kê của các trung tâm dịch vụ việc làm 63 tỉnh, thành phố, từ đầu năm 2020 đến 25/12/2020, cả nước có gần 1,1 triệu người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 32,3% so với cùng kỳ tháng 12/2019. Đến nay, 1,06 triệu người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền trợ cấp là 18.200 tỷ đồng (mức hưởng bình quân là trên 3 triệu đồng/người/tháng).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có 755 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 97.626 người lao động, với tổng kinh phí trên 471,88 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đến ngày 25/12, đã có 48 chi nhánh thực hiện giải ngân với tổng dư nợ là 27,787 tỷ đồng cho 185 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 7.245 người lao động.

Như vậy, tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho trên 14,1 triệu lượt đối tượng thông qua chi trả trực tiếp hoặc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cho vay vốn để trả lương ngừng việc là hơn 31.522 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, các địa phương còn sử dụng một số nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (từ công ty xổ số kiến thiết, vận động của Mặt trận Tổ quốc...) để hỗ trợ các đối tượng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thuộc quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP./.

Minh Duyên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/chi-hon-31522-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-572060.html