Chỉ hơn 1 tháng, Công an Cẩm Xuyên bắt 33 vụ/133 đối tượng đánh bạc

Càng gần đến tết Nguyên đán, tình trạng cờ bạc lại rộ lên; cùng với công an các địa phương trong tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều biện pháp, 'đánh mạnh' tội phạm và tệ nạn này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng ghi lô, ghi đề (khoảng 500 triệu đồng) bị bóc gỡ ngày 5/1/2020.

Theo Trung tá Hà Huy Hưng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, để đấu tranh có hiệu quả, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tăng cường bám nắm địa bàn, lên danh sách tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc để đưa vào diện quản lý, cập nhật danh sách các tụ điểm đang hoạt động hoặc nghi hoạt động đánh bạc để tập trung đấu tranh.

Trên cơ sở đó, nhiều chuyên án, vụ án đã được Công an huyện Cẩm Xuyên xác lập, đấu tranh thắng lợi. Nổi bật là chuyên án bóc gỡ đường dây lô đề khoảng 500 triệu đồng vào ngày 5/1/2021. Theo đó, khoảng 18h ngày 5/1/2021, tại thôn Nam Thành (xã Cẩm Trung), Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thu (SN 1981, trú tại thôn Nam Thành) có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, ghi đề.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận, đã nhận ghi lô, ghi đề của các đối tượng, gồm: Võ Tá Diệu (SN 1978, trú thôn Quyết Tâm), Bùi Thị Châu (SN 1957, thôn Nam Thành), Võ Đức Phúc (SN 1974, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung); Trần Hữu Sáng (SN 1981, thôn 5), Trần Minh Khánh (SN 1976, thôn 1), Nguyễn Văn Giáp (SN 1992, thôn 6, xã Cẩm Lĩnh); Thiều Đăng Hiếu (SN 1988, thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn) và Thiều Quốc Hòe (SN 1972, thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc).

Theo xác minh ban đầu, số tiền các đối tượng đánh bạc là khoảng 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) lập biên bản xử lý một vụ đánh bạc trên địa bàn (8/12/2020)

Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ tính trong hơn 1 tháng (2/12/2020 - 9/1/2021), Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ/133 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 542 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Trong đó: 31 vụ/123 đối tượng đánh bài ăn tiền; 2 vụ/10 đối tượng ghi lô, ghi đề trái phép.

Công an xã Cẩm Vịnh bắt quả tang một vụ đánh bạc trên địa bàn (17/12/2020).

Thời gian tới, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội, thông qua các hình thức như: hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn; các cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố, thôn, xóm; các buổi nói chuyện chuyên đề ở cơ sở… Đồng thời cảnh báo về những hậu quả của tệ nạn đánh bạc, các quy định pháp luật về xử lý hành vi đánh bạc, từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh cho cán bộ, Nhân dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm, tệ nạn đánh bạc.

Trung tá Hà Huy Hưng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết thêm: “Công an huyện cũng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện sớm đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động tại các địa bàn nhằm răn đe, đồng thời giáo dục phòng ngừa chung, tiến tới loại bỏ dần tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội…”.

Đan Phúc - Bảo Trung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/chi-hon-1-thang-cong-an-cam-xuyen-bat-33-vu-133-doi-tuong-danh-bac/205016.htm