Chi hơn 1.045 tỉ đồng giảm 'cơn sốt' thiếu chỗ triển lãm tại TPHCM

Hôm nay (6-6), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn bắt đầu xây thêm một sảnh triển lãm có tổng diện tích xây dựng 33.071 m2 tại trung tâm hiện hữu ở Phú Mỹ Hưng. Kinh phí xây dựng sảnh mới uớc tính hơn 1.045 tỉ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ giúp TPHCM giảm 'cơn sốt' thiếu chỗ triển lãm như hiện nay.

 Doanh nghiệp trao đổi cơ hội làm ăn tại một hội chợ ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Ảnh: Đào Loan

Doanh nghiệp trao đổi cơ hội làm ăn tại một hội chợ ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Ảnh: Đào Loan

Theo thông tin từ Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, chủ đầu tư của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn tại Phú Mỹ Hưng, sảnh mới do Công ty thiết kế Nikken Sekkei (Nhật Bản) thiết kế. Sảnh có 3 tầng phục vụ hội nghị, triển lãm cùng 1 tầng hầm cho kỹ thuật và để xe. Khu mới sẽ được kết nối liên thông với khu triển lãm hiện hữu và có thể chứa 475 gian hàng tiêu chuẩn.

Khu mới có hệ thống sân bãi rộng rãi, đáp ứng nhu cầu vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn. Bãi giữ xe có thể chứa hàng ngàn chỗ đậu xe. Bên cạnh đó, các cửa hàng ăn uống, cửa hàng hoa tươi, máy bán hàng tự động , quầy sạc điện thoại, máy ATM cùng nhiều tiện ích khác cũng sẽ được trang bị trong khuôn viên nhà triển lãm để phục vụ khách đến tham gia sự kiện.

Dự kiến, sảnh triển lãm này sẽ hoạt động vào tháng 6-2021. Khi đó, diện tích triển lãm trong nhà của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn sẽ tăng lên đến 18.000 m2, tương đương 1.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng nhiều dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Ước tính, việc khai thác đồng bộ hai khu triển lãm sẽ giúp tổng doanh thu hàng năm của Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đạt hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện nay, nhu cầu tổ chức các sự kiện như hội chợ, triển lãm tại TPHCM đang tăng cao nhưng thành phố lại không có đủ chỗ cho doanh nghiệp tổ chức. Cả thành phố chỉ có Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn là có thể tổ chức những sự kiện hội chợ, triển lãm lớn nhưng hiện tại trung tâm này kín lịch triển lãm đến hết năm 2019. Thậm chí, hiện đã có những công ty đăng ký chỗ cho những sự kiện diễn ra vào năm 2020, 2021 và 2022.

Bà Thượng Mỹ An, Tổng giám đốc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, cho biết gần như tuần nào khu triển lãm hiện tại cũng có sự kiện. Bình quân mỗi năm, trung tâm có hơn 50 sự kiện triển lãm, thu hút gần 7.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/289794/chi-hon-1045-ti-dong-giam-con-sot-thieu-cho-trien-lam-tai-tphcm.html