Chi hội trưởng hết lòng vì công tác hội

Ở tuổi 78, có 3 nhiệm kỳ làm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (CCB) ở khu 1, phường Yên Giang (TX Quảng Yên), CCB Nguyễn Trọng Thị được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, quý trọng bởi sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt huyết trong mọi công việc.

CCB Nguyễn Trọng Thị chỉ con đường nội đồng nối với tỉnh lộ 338 được hoàn thành có sự đóng góp của hội viên CCB đã giúp bà con tại khu 1, phường Yên Giang (TX Quảng Yên) đi lại thuận lợi.

CCB Nguyễn Trọng Thị chỉ con đường nội đồng nối với tỉnh lộ 338 được hoàn thành có sự đóng góp của hội viên CCB đã giúp bà con tại khu 1, phường Yên Giang (TX Quảng Yên) đi lại thuận lợi.

Với hơn 20 năm trong quân ngũ, năm 1984 CCB Nguyễn Trọng Thị về nghỉ chế độ và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Năm 2007 ông được bầu làm Chi hội trưởng Hội CCB khu 1, phường Yên Giang. CCB Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB TX Quảng Yên, cho biết: “CCB Nguyễn Trọng Thị từ khi làm Chi hội trưởng, luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm nên tạo được niềm tin cho hội viên, các phong trào được triển khai có hiệu quả”.

Điển hình như việc ông đã tham gia xây dựng quy chế hoạt động trong chi hội, trước đây chưa có quy chế nên triển khai phong trào chỉ bằng miệng, chỉ đạo chung chung chưa rõ ràng, cụ thể từng nội dung nên rất khó thực hiện. Do vậy, ông đã bắt tay vào xây dựng quy chế bằng văn bản thông qua cuộc họp, mỗi nội dung trong quy chế phải được bàn bạc tham khảo, lấy ý kiến của hội viên để ban hành hoạt động trong nhiệm kỳ.

Ông Thị đã tích cực cùng đồng đội động viên thăm hỏi những hội viên CCB mắc bệnh hiểm nghèo; giúp đỡ hội viên vốn vay để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo từ quỹ hội; quy định đội tiêu binh khi có hội viên qua đời... hay quy chế nội quy Chi hội.

Chi hội CCB tham gia giữ ANTT địa bàn (khu 1, phường Yên Giang có 160 hộ với 545 nhân khẩu lại tiếp giáp với xã Hiệp Hòa và phường Quảng Yên). Với đặc thù trên, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT địa bàn. Nhiều năm qua, Chi hội CCB khu 1 đã xây dựng mô hình tổ ANTT do CCB làm nòng cốt đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Mô hình tổ ANTT có 25 thành viên là CCB được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 người thay phiên nhau chốt tại 4 tuyến đường tại 3 tổ dân cư tại khu. Đặc biệt vào các ngày lễ, tết phối hợp với các lực lượng dân phòng, công an phường tổ chức tuần tra, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không buôn bán vật liệu nổ, tàng trữ chất ma túy.

Trên địa bàn khu 1 có rất nhiều dự án lớn đầu tư, nhiều hội viên CCB đã gương mẫu phá bỏ công trình hoa màu để bàn giao mặt bằng. Đồng thời Chi hội CCB tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bàn giao mặt bằng tạo thuận lợi để các dự án thi công, địa bàn không có tình trạng khiếu kiện liên quan đền bù, giải phóng mặt bằng.

CCB Nguyễn Trọng Thị (thứ 5 hàng trên bên phải vào) được Hội CCB tỉnh trao Kỷ niệm chương dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12 (1989-2019).

Đặc biệt từ cuối năm 2018, khi phường Yên Giang mở con đường bê tông nội đồng trên địa bàn khu 1 nối với đường tỉnh lộ 338 (TX Quảng Yên - Uông Bí), CCB Nguyễn Trọng Thị đã vận động hội viên đóng góp 36 triệu đồng cùng 3 hội viên hiến 400m2 đất để làm đường. Đầu năm 2019, tuyến đường này hoàn thành đưa vào sử dụng giúp người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi.

Các phong trào thắp sáng đường quê đã được triển khai hiệu quả, hiện nay 100% tuyến đường tại khu 1 đã được chiếu sáng. Đối với phong trào “Ngày chủ nhật xanh” CCB Nguyễn Trọng Thị vận động tất cả các hội viên tham gia dọn vệ sinh, nhặt rác thải tại tuyến đường, tổ dân cư, vận động người dân để rác đúng nơi quy định, tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường, khuôn viên nhà văn hóa.

Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, ông cùng với các chi hội đoàn thể khu dân cư trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước.

Ông Phạm Khắc Cảnh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu 1, phường Yên Giang, đánh giá: CCB Nguyễn Trọng Thị mặc dù tuổi cao nhưng vẫn hăng hái nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong phong trào tại khu phố. Ông có nhiều sáng kiến hay, giải pháp tốt, dám nghĩ dám làm, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, hội viên kính trọng nể phục.

Với thành tích đạt được, CCB Nguyễn Trọng Thị là một trong 30 Chi hội trưởng CCB toàn tỉnh được Hội CCB tỉnh tôn vinh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam năm 2019.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/chi-hoi-truong-het-long-vi-cong-tac-hoi-2465536/