Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020

Sáng ngày 20/6, tại Viện Dầu khí Việt Nam, Chi hội Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc PVN, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Lê Minh Hồng, Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Dầu khí tại Hà Nội; đại diện các Chi hội Dầu khí Thái Bình và Vũng Tàu.

Về phía Chi hội Dầu khí Hà Nội có đồng chí Vũ Văn Kính, Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 cùng toàn thể hội viên Chi hội.

Đại hội đã đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương phướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo công tác hội nhiệm kỳ 2015-2017, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Hà Nội Vũ Văn Kính cho biết: Chi hội hiện có 3 hội viên tập thể và 197 hội viên cá nhân. Nhiệm kỳ 2015-2017 là giai đoạn đầy thách thức, khó khăn đối với ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và PVN, Hội Dầu khí Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí.

Mặc dù vậy, BCH Chi hội Dầu khí Hà Nội đã lãnh đạo hoạt động Chi hội khá tốt, làm cầu nối giữa hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam với các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Hà Nội; huy động trí tuệ đông đảo các hội viên là cán bộ quản lý, kinh tế, kỹ thuật và khoa học công nghệ cùng tham gia tích cực các hoạt động của Chi hội như phối hợp với Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi, Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của PVN cho các học viên thuộc BSR, PVPower.

Chi hội Dầu khí Hà Nội đã mời Công ty Secora Singapore phối hợp với Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn tổ chức Hội thảo giới thiệu về khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý, điều hành và triển khai các dự án kinh tế, kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí” gồm 3 học phần dành cho cán bộ quản lý; làm việc với đại diện PVEP và PVPower về chương trình nghiên cứu khoa học, các đề án và xây dựng kế hoạch tham gia tư vấn đối với các vấn đề liên quan; thực hiện đặt hàng của PVEP về việc nghiên cứu “Đề xuất phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý tổng công ty sau tái cấu trúc giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng tới 2025”; thành lập tổ nghiên cứu và phản biện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “Nghiên cứu đề xuất phương án kỹ thuật và chi phí chuyển đổi nhiên liệu truyền thống sang sử dụng khí thiên nhiên từ nguồn khí mỏ Cá Voi Xanh” do VPI thực hiện…

Toàn cảnh Đại hội

Về phương hướng nhiệm kỳ 2018-2020, với khẩu hiệu “Tầm nhìn hướng tới đỉnh cao”, Chi hội Dầu khí Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội; tích cực, chủ động kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; tham gia các hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Secora Singapore phối hợp với Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn tổ chức đào tạo cho các đơn vị, Ban Quản lý các dự án PVN và tìm kiếm các đối tác mới tổ chức các khóa học phù hợp với giai đoạn hiện nay của Tập đoàn; phối hợp với các Chi hội Dầu khí bạn xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học, giao lưu tìm hiểu về ngành Dầu khí; tăng cường thực hiện chức năng/nhiệm vụ nhận xét, phản biện và tư vấn theo đặt hàng của Tập đoàn/các đơn vị thuộc PVN; chủ động hoặc là đầu mối tư vấn cho Tập đoàn trong công tác tuyên truyền về vai trò của PVN trong nền kinh tế quốc dân, tư vấn tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy mạnh hoạt động của khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác - khâu cốt lõi của ngành Dầu khí.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc PVN, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Chi hội Dầu khí Hà Nội trong những năm qua. Chi hội là nơi quy tụ đông đảo các hội viên là các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn, các ban của Tập đoàn và các đơn vị khu vực Hà Nội qua các thời kỳ, nơi tập trung trí tuệ trong mọi lĩnh vực từ quản lý, điều hành, kinh tế, kỹ thuật đến kinh doanh dịch vụ và thương mại dầu khí.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập đánh giá cao định hướng công tác và những kiến nghị của Chi hội Dầu khí Hà Nội trong nhiệm kì tới, đó là việc phân cấp các Chi hội chủ trì hoặc đầu mối thực hiện chức năng tư vấn, phản biện; Chi hội sẵn sàng làm đầu mối trong việc phối hợp thực hiện công tác tư vấn, thẩm định theo đơn đặt hàng của PVN và các đơn vị về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn Chi hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới cơ cấu tổ chức để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Lê Minh Hồng phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Chi hội Dầu khí Hà Nội và những đóng góp thiết thực của Chi hội đối với Hội Dầu khí Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2018-2020, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam bày tỏ mong muốn Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức được các cuộc giao lưu, trao đổi, cung cấp thông tin cho các hội viên của các Chi hội biết về tình hình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị; cần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ của ngành Dầu khí trên tinh thần, truyền thống Dầu khí, tâm huyết của những người làm Dầu khí.

Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt

Sau phần thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện trình Đại hội; đồng thời tiến hành bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2020. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2020 đã họp phiên thứ nhất và bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Chi hội Dầu khí Hà Nội. Ban Thường vụ Chi hội đã họp và bầu đồng chí Vũ Văn Kính giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội Dầu khí Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2020; các đồng chí Nguyễn Văn Đắc, Vũ Thị Chọn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội; đồng chí Bùi Đình Phương làm Tổng thư ký Chi hội.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2020 tiếp tục phát huy truyền thống của những người đi tìm lửa, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự nhiệt tình và hoạt động tâm huyết, xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh để có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho Hội Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/chi-hoi-dau-khi-ha-noi-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-iii-nhiem-ky-2018-2020-506518.html