Chi hàng triệu USD để sở hữu biển số xe đẹp

Nhiều nước đã triển khai dịch vụ bán hoặc đấu giá biển số đẹp nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hóa ôtô của người tiêu dùng.

Trên thế giới không hiếm các quốc gia đã triển khai chương trình bán hoặc đấu giá biển số theo yêu cầu của người dân từ rất lâu.

Sẵn sàng chi tiền để sở hữu biển số đẹp

Tại Dubai, Cơ quan Giao thông và Đường bộ (RTA) sẽ giới thiệu các biển số đặc biệt để người dân mua trực tiếp hoặc sở hữu thông qua hình thức đấu giá.

Cư dân tại Dubai hoặc các tiểu vương quốc khác thuộc UAE đều có thể tham gia với mức phí 2.000 AED (545 USD) cho hình thức đấu giá tại hội trường, hoặc 5.000 AED (1.361 USD) nếu tham gia bằng hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp thắng cuộc đấu giá mà không thanh toán đủ tiền trong thời gian quy định, người đó sẽ bị tịch thu biển số vừa thắng được và bị cấm tham gia vào bất kỳ cuộc đấu giá biển số nào trong tương lai.

Ngoài ra người chiến thắng trong cuộc đấu giá này còn phải chi trả phí gia hạn định kỳ mỗi 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm.

Vào năm 2008, biển số “1” đã được Saeed Abdul Ghafour Khouri mua lại với giá 52,2 triệu AED, tương đương khoảng 14,21 triệu USD.

Saeed Abdul Ghafour Khouri với biển số độc đáo trị giá 14,21 triệu USD. Ảnh: US Time Today.

Tại Mỹ, người dân có thể trả phí để chọn biển số xe cá nhân hóa theo sở thích, miễn là nội dung trên đó không kích động thù địch, khiêu dâm hoặc bạo lực. Do đó, một số biển số còn sở hữu biểu tượng trái tim, ngôi sao hay thậm chí cả ảnh chân dung.

Để sở hữu các biển số kiểu này, chủ xe phải nộp 3 loại phí bao gồm phí đăng ký biển số xe thông thường (3-100 USD), phí đăng ký ban đầu (35-60 USD) và phí duy trì với mức dao động trong khoảng 19-31 USD mỗi năm, tùy loại xe và biểu giá từng bang.

Như vậy, giả sử thời gian sử dụng của một chiếc ôtô với mỗi chủ nhân là 10 năm, người đó có thể phải chi tổng cộng đến 470 USD cho một biển số cá nhân hóa. Tuy nhiên nếu không nộp phí duy trì trong hai năm liên tiếp, biển số xe đã mua sẽ tự động mất hiệu lực.

Biển số trị giá 675.000 USD chỉ có duy nhất con số 6. Ảnh: Trendhunter.

Bên cạnh đó, một số bang của Mỹ cũng tiến hành đấu giá những biển số ít ký tự vốn cực kỳ hiếm gặp. Cụ thể sở Giao thông Delaware đã đấu giá thành công biển số “6” với giá 675.000 USD vào năm 2008, trong khi biển số “20” cũng thu về 410.000 USD trong cuộc đấu giá diễn ra hồi năm 2018.

Nhiều dịch vụ cá nhân hóa biển số

Ở Australia, các cơ quan quản lý ôtô tại từng vùng lãnh thổ nước này sẽ đảm nhận trách nhiệm bán các biển số cá nhân hóa.

Chủ xe phải trả hàng trăm USD cho biển số đã chọn, cũng như nộp một khoản phí định kỳ hàng năm để duy trì quyền sở hữu. Ngoài ra biển số cá nhân hóa kiểu này cũng không thể được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

Ở Nam Phi, một vài biển số cá nhân hóa có thể tiêu tốn của chủ xe đến 10.000 ZAR, tương đương khoảng 578 USD.

Một biển số xe thú vị tại Nam Phi với dòng chữ “I AM LATE” nghĩa là “Tôi đang bị trễ”. Ảnh: WomenonWheels.

Tương tự với các quốc gia khác, chủ xe tại Nam Phi cũng phải nộp phí thường niên khoảng 200-300 ZAR (tương đương 12-17 USD) để duy trì quyền sở hữu đối với biển số đã mua.

Ở Australia, sau khi chọn được biển số yêu thích bao gồm 6 ký tự theo quy định của nhà nước, người dân sẽ có thể cá nhân hóa bằng các tùy chọn như thay đổi kích cỡ, màu sắc hoặc bổ sung hình trang trí.

Ví dụ tại bang New South Wales, phí chọn biển cơ bản là 111 AUD (tương đương 76 USD), còn chi phí trang trí cho biển có thể lên đến 500 AUD (tương đương khoảng 342 USD).

Sau đó chủ xe bắt buộc phải đóng khoản phí 180-500 AUD (khoảng 123-342 USD) để tạm sở hữu biển số này trong vòng 365 ngày trong trường hợp chưa mua xe.

Sau thời hạn nói trên, nếu vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng biển số đã chọn, cư dân Australia phải đóng phí gia hạn từ 60 AUD cho đến 500 AUD mỗi năm tùy loại phương tiện.

Thu hàng triệu USD từ dịch vụ biển số

Theo RAC Drive, Vương quốc Anh đã thu về tổng cộng 111 triệu EUR, tương đương khoảng 112,7 triệu USD, từ việc bán biển số cá nhân hóa trong năm 2017.

Một biển số cá nhân hóa khá thú vị. Ảnh: RAC Drive.

Trong khi đó tại Thượng Hải (Trung Quốc), chính quyền đã tiến hành đấu giá các biển số xe để hạn chế số lượng xe đăng ký mới. Mức giá đấu thầu trung bình ghi nhận ở thời điểm 2012 là 9.380 USD.

Một báo cáo được thực hiện bởi giáo sư Jinhua Zhao thuộc Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) cho biết từ 2002 đến 2011, Thượng Hải đã thu về tổng cộng 28 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 triệu USD, từ các buổi đấu giá biển số xe.

Tuy nhiên do là một phần của chính sách nói trên, các biển số này hoàn toàn không được cá nhân hóa theo nhu cầu của chủ sở hữu.

Ngoài ra, các nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia cũng đã triển khai việc đấu giá biển số xe theo sở thích và nhu cầu cá nhân.

Tùy từng quốc gia, số tiền thu được sẽ phục vụ cho các mục đích khác nhau. Phần lớn khoản tiền sẽ được sử dụng cho từ thiện, quyên góp giúp đỡ nạn nhân của các vụ tai nạn đường bộ, tái thiết cơ sở hạ tầng giao thông hay tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Mới đây, chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo dự thảo này, biển số đưa ra đấu giá là biển số ôtô có nền màu trắng, chữ và số màu đen thuộc kho biển số chưa được đăng ký. Các biển số thuộc diện đấu giá là biển số được dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc một năm.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả địa phương trên toàn quốc. Giá khởi điểm của biển số ở Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng, trong khi tại các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Phúc Hậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-hang-trieu-usd-de-so-huu-bien-so-xe-dep-post1354169.html