Chi gần 1.500 tỷ nâng cấp quốc lộ 1 ở miền Tây

Quốc lộ 1 đoạn tiếp giáp hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang thường xuyên ngập nước, mặt đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 9/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết Cục Đường bộ vừa làm việc với lãnh đạo địa phương này để lấy ý kiến về phương án giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ huyện Châu Thành đến TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Dự án có chiều dài gần 20 km. Trong đó, đoạn đi qua huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng dài hơn 10 km.

 Đoạn đường giáp ranh Sóc Trăng và Hậu Giang đang được sửa chữa tạm thời. Ảnh: Nhật Tân.

Đoạn đường giáp ranh Sóc Trăng và Hậu Giang đang được sửa chữa tạm thời. Ảnh: Nhật Tân.

Quy mô thiết kế của dự án là đường cấp III đồng bằng, mặt đường cắt ngang 20 m. Dự án kèm theo hệ thống thoát nước dọc theo các khu vực đông dân cư, mở rộng quy mô các cây cầu đảm bảo đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo ông Nghiệp, dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, tổng kinh phí khoảng 1.460 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

“Nếu công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện sớm để thi công vào đầu năm 2021 thì dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2022”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nói.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đến TP Ngã Bảy (Hậu Giang) dự kiến khởi công đầu năm 2021. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện nay, đoạn quốc lộ này mặt đường hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày triều cường dâng cao, mặt đường ngập sâu trong nước.

Việc cải tạo, nâng cấp đoạn quốc lộ này sẽ kết nối đoạn giữa của 2 dự án BOT Sóc Trăng và Ngã Bảy - Cần Thơ trên tuyến giao thông huyết mạch ở đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Tường - Nhật Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-gan-1500-ty-nang-cap-quoc-lo-1-o-mien-tay-post1139945.html