'Chị gái' thân thiết suốt 19 năm của Song Hye Kyo

Song Yoon Ah là người đã đồng hành cùng Song Hye Kyo từ khi nàng ngọc nữ mới chập chững vào nghề. Không thua kém bạn mình, Song Yoon Ah cũng có sự nghiệp thành công.

Cuối năm 2019, Song Yoon Ah đang trong quá trình quay dựng bộ phim 19+ Graceful Friends (Hội bạn cực phẩm). Song Hye Kyo - khi đó tuyên bố nghỉ đóng phim một thời gian và có phần né tránh truyền thông Hàn hậu ly hôn Song Joong Ki - nhưng vẫn không quên động viên người chị thân thiết của mình. Cô gửi xe đồ ăn tới phim trường Hội bạn cực phẩm và gọi Song Yoon Ah là “chị gái” một cách trìu mến.

Trong showbiz, Song Hye Kyo có không ít bạn, nhưng hiếm ai gắn bó lâu dài cùng cô từ lúc chập chững vào nghề như Song Yoon Ah.

Tình bạn 19 năm

Song Yoon Ah năm nay đã 47 tuổi, còn Song Hye Kyo 39 tuổi. Cặp chị em thân thiết cách nhau 8 tuổi. Song, khoảng cách tuổi tác lớn chưa bao giờ là lý do ngăn cản hai ngôi sao xây dựng một tình bạn đẹp.

Song Yoon Ah và Song Hye Kyo gặp nhau trên phim trường Hotelier vào năm 2001. “Chị đại” 47 tuổi thủ vai nữ chính Seo Jin Young, còn nàng ngọc nữ 38 tuổi vào vai nữ phụ Kim Yoon Hee. Hai nữ diễn viên kết hợp cùng dàn tài tử như Bae Yong Joon, Kim Seung Woo… cho ra đời những thước phim giàu cảm xúc và ý nghĩa ở Hotelier.

 Ảnh chụp chung hiếm hoi của Song Hye Kyo và người chị thân thiết.

Ảnh chụp chung hiếm hoi của Song Hye Kyo và người chị thân thiết.

Thời điểm đóng Hotelier, Song Yoon Ah đã là minh tinh nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hàn. Còn Song Hye Kyo, tuy mới chạm ngưỡng 20 nhưng cũng là ngôi sao được săn đón, nhờ thành công của Trái tim mùa thu (2000). Hai mỹ nhân vừa có tài, vừa có sắc, vừa có sự nghiệp thành công kết thành đôi bạn thân. Cứ thế, họ đồng hành cùng nhau suốt 19 năm.

Cặp bạn thân không thường xuyên đi du lịch cùng nhau hay gặp gỡ với tần suất dày đặc vì lịch trình làm việc bận rộn. Song, thỉnh thoảng, Song Yoon Ah và Song Hye Kyo cũng tụ họp cùng hội bạn thân gồm Kim Hee Sun, Park Sol Mi và chia sẻ một vài khoảnh khắc thân thiết lên mạng xã hội. Bộ đôi họ Song khá chăm chỉ tương tác, bình luận trên trang cá nhân của đối phương.

Bộ đôi thường thể hiện sự thân thiết bằng cách tương tác trên mạng xã hội.

Khi Song Hye Kyo gửi xe đồ ăn tới phim trường Hội bạn cực phẩm, Song Yoon Ah tỏ ra xúc động. “Chị đại’ U50 chụp hình “khoe” với người hâm mộ trên Instagram đi kèm dòng chú thích bày tỏ sự yêu mến, thân thiết với người em của mình: “Không thể tin nổi, thật là một điều bất ngờ. Chị yêu em… mãi mãi”.

Song Yoon Ah - mỹ nhân nổi tiếng thập niên 1990

Nếu Song Hye Kyo vụt sáng thành sao lớn vào đầu thập niên 2000 thì thời kỳ đỉnh cao của Song Yoon Ah rơi vào nửa sau thập niên 1990.

Minh tinh 47 tuổi từng là hoa khôi của trường đại học Hanyang. Khi đang là sinh viên năm cuối khoa Nhân chủng học, cô được một người bạn giới thiệu vào công ty người mẫu. Sau đó, thông qua cuộc thi Super Talent của đài KBS, Song Yoon Ah thuận lợi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Nửa sau thập niên 1990, tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng rộng rãi trên các mặt báo và chương trình truyền hình. Đó là kết quả từ sự nỗ lực trong diễn xuất của cô. Bằng lối diễn đa dạng, Song Yoon Ah có thể chinh phục mọi kiểu vai từ chính diện đến phản diện trong các bộ phim như Tear of the Dragon, Love, Chàng trai đáng yêu…

Thời kỳ hoàng kim của Song Yoon Ah rơi vào nửa cuối thập niên 1990.

Đặc biệt, năm 1999, Song Yoon Ah nổi tiếng tại nhiều quốc gia châu Á nhờ bộ phim The Boss (Ông trùm). Cô đảm nhận vai nữ chính Han Yeon Ji - cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lớn lên trong gia đình giàu có nhưng sớm va vấp với đời do món nợ mà cha ruột để lại. Với tham vọng kiếm tiền trả nợ và vực dậy cơ ngơi của gia đình, Yeon Ji không từ mọi cách, thậm chí trở thành kỹ nữ. Cuộc đời cô chỉ thay đổi khi gặp gỡ “ông trùm” Kim Choon Sam (Cha In Pyo).

Sau Ông trùm, Người quản lý khách sạn (Hotelier) có lẽ là tác phẩm nổi bật nhất của Song Yoon Ah ở thập niên 2000. Càng về sau, tần suất đóng phim của nữ diễn viên thưa dần, bởi cô tập trung chăm sóc cho gia đình.

Tin đồn kẻ thứ ba

Song Yoon Ah từng hẹn hò Ahn Jae Wook - tài tử phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Bộ đôi thậm chí tính tới chuyện kết hôn. Song, ngay trước thềm đám cưới, hai diễn viên chia tay mà không tuyên bố lý do. Kể từ khi đường ai nấy đi, Song Yoon Ah và Ahn Jae Wook thường né tránh nhau. Có tin đồn, hai ngôi sao còn tuyên bố không đóng phim chung.

Khác với bạn thân Song Hye Kyo - người vừa ly hôn với Song Joong Ki vào năm ngoái, Song Yoon Ah hiện hạnh phúc viên mãn bên nam diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn Sol Kyung Gu. Tuy nhiên, trước khi lên xe hoa với tài tử họ Sol, minh tinh 47 tuổi chịu không ít điều tiếng.

Song Yoon Ah từng dính tin đồn là người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân giữa tài tử Sol Kyung Gu và vợ cũ.

Song Yoon Ah là đời vợ thứ hai của Sol Kyung Gu. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng không lâu bền. Hậu ly dị vợ cũ, Sol Kyung Gu đến với Song Yoon Ah. Giữa lúc đó, có tin đồn cho hay nữ diễn viên họ Song là kẻ thứ ba khiến gia đình của Sol Kyung Gu tan vỡ.

Song Yoon Ah phủ nhận mọi tin đồn. Mặc những tin tức thêu dệt lan truyền trên mạng, bộ đôi tổ chức hôn lễ vào năm 2009. Song, cái danh kẻ thứ ba vẫn thỉnh thoảng đeo bám minh tinh phim Ông trùm. Năm 2014, Song Yoon Ah quyết định khởi kiện một số cư dân mạng bịa đặt về chuyện riêng tư của cô.

Nữ diễn viên cũng khẳng định một lần nữa rằng Sol Kyung Gu ly hôn vợ cũ vào năm 2006, và bắt đầu hẹn hò với cô vào năm 2007. Do đó, cô chưa bao giờ chen chân phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nhan-duoc-song-hye-kyo-gui-tang-xe-do-an-den-tan-truong-quay-post1110699.html