Chị gái tâm thần bị em trai sát hại

Em trai có biểu hiện tâm lý không ổn định đã dùng hung khí đánh tử vong chị gái mắc bệnh tâm thần.

8h30’ sáng ngày 3/5, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Vào khoảng 1h ngày 2/5, tại một ngôi nhà thuộc xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Bùi Văn Hậu, SN 1990 được cho rằng đã dùng điếu cày và búa đinh đánh vào đầu chị Bùi Thị Khánh Hòa, SN 1987.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa chị Hòa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, chị Hòa và Hậu là hai chị em ruột.

Chị Hòa có bệnh lý tâm thần, còn Hậu có nhiều biểu hiện tâm lý không ổn định. Hậu đã từng đi khám 2, 3 lần ở Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, người cha cũng có có biểu hiện bệnh lý không bình thường.

Sau khi dùng điếu cày đánh vào đầu chị gái của mình, đối tượng đã cho chiếc điếu trên vào bếp. Tại hiện trường, ngoài chiếc điếu cháy dở trong bếp, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 chiếc búa đinh

Lúc sự việc xảy ra, chỉ duy nhất có người mẹ là bình thường và biết sự việc. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng vẫn đang ngủ và ở trong tình trạng gọi, hỏi không nói. Nguồn tin cho hay

Tại địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn.

Hiện vụ việc đang được VKSND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/chi-gai-tam-than-bi-em-trai-sat-hai-87620.html