Quân đội Ấn – Trung vẫn giữ liên lạc bất chấp đối đầu tại biên giới

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục duy trì các kênh liên lạc trong ngày 8/9 bất chấp tình trạng đối đầu căng thẳng vẫn đang tiếp diễn tại điểm cao Rezang La ở Đông Ladakh.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục duy trì các kênh liên lạc trong ngày 8/9 bất chấp tình trạng đối đầu căng thẳng vẫn đang tiếp diễn tại điểm cao Rezang La ở Đông Ladakh. Trong khi đó, hai bên cũng cáo buộc nhau vượt qua đường Kiểm soát Thực tế (LAC) và bắn chỉ thiên nhằm phía đối phương trong đêm ngày 7/9.

Binh lính Ấn Độ tăng viện cho khu vực biên giới đang trên đường tới thị trấn Leh, Đông Ladakh hôm 2/9.

Binh lính Ấn Độ tăng viện cho khu vực biên giới đang trên đường tới thị trấn Leh, Đông Ladakh hôm 2/9.

Lục quân Ấn Độ ngày 8/9 cho biết, binh lính Trung Quốc đã bắn chỉ thiên trong lúc cố gắng tiếp cận các vị trí mà phía Ấn Độ kiểm soát dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) vào đêm 7/9. Vị trí xảy ra sự việc là tại khu vực mà quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang duy trì trạng thái đối đầu suốt hơn 3 tháng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, đã có súng nổ khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc giao tiếp tại biên giới. Sự việc này đánh dấu bước leo thang mới trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai cường quốc châu Á này, vốn đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

Trong một thông cáo phát đi sáng 8/9, Lục quân Ấn Độ tuyên bố binh lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã "vi phạm rõ ràng các thỏa thuận giữa hai nước và thực hiện các hành động hung hăng trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ở quân sự, ngoại giao và chính trị giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn". Phía Ấn Độ tuyên bố bất chấp hành vi khiêu khích này, binh lính Ấn Độ vẫn tiếp tục kiềm chế và cư xử có trách nhiệm.

“Lục quân Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình và yên tính, tuy nhiên, cũng sẽ quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền bằng bất cứ giá nào”- Phía Ấn Độ cho biết. Trước đó, rạng sáng 8/9, Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của PLA ra thông báo cáo buộc binh lính Ấn Độ đã "vượt đường LAC tại hồ Pangong trái phép", nổ súng chỉ thiên tại các vị trí có binh lính Trung Quốc buộc phía Trung Quốc phải có những biện pháp đối phó để ổn đình tình hình.

Trong ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ các bài báo do truyền thông Trung Quốc đăng tải liên quan tới sự việc mới nhất này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng các bình luận mà hai tờ báo Trung Quốc là China Daily và Global Times khẳng định do Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đưa ra là sai sự thật./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-an-trung-van-giu-lien-lac-bat-chap-doi-dau-tai-bien-gioi-777482.vov