Chị em liên thủ buôn người

Biết nhu cầu của nhiều đàn ông Trung Quốc tìm mua phụ nữ Việt Nam để làm vợ, Hùng Thị Niệm (1989, trú xã Đôn Phục, H. Con Cuông, Nghệ An) đã câu kết với em gái lừa thiếu nữ bán sang Trung Quốc lấy chồng. May mắn, nạn nhân đã được Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu. Hai chị em Hùng Thị Niệm cũng bị bắt giữ sau đó.

Biết nhu cầu của nhiều đàn ông Trung Quốc tìm mua phụ nữ Việt Nam để làm vợ, Hùng Thị Niệm (1989, trú xã Đôn Phục, H. Con Cuông, Nghệ An) đã câu kết với em gái lừa thiếu nữ bán sang Trung Quốc lấy chồng. May mắn, nạn nhân đã được Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu. Hai chị em Hùng Thị Niệm cũng bị bắt giữ sau đó.

Hai chị em Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm.

Hai chị em Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm.

Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm (1996, trú bản Thái Lâm, xã Thanh Sơn, H. Thanh Chương, Nghệ An) là chị em ruột, sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Cuộc sống ở miền núi vất vả nên Hùng Thị Niệm vượt biên sang Trung Quốc làm ăn. Một thời gian sau, Niệm kết hôn với một người đàn ông khá giả ở Trung Quốc và sinh được 2 đứa con. Sống ở Trung Quốc một thời gian dài nên Hùng Thị Niệm nắm được nhu cầu nhiều đàn ông Trung Quốc muốn mua phụ nữ Việt Nam làm vợ nên Niệm lên kế hoạch câu kết với em gái tìm người bán sang Trung Quốc.

Năm 2016, Niệm lấy lý do về Việt Nam thăm nhà nhưng mục đích chính vẫn là dụ dỗ thiếu nữ sang Trung Quốc bán. Trong thời gian về quê, Hùng Thị Niệm tiếp tục kết hôn với một người đàn ông tại quê nhà và sinh sống ở đây. Cũng trong thời gian này, Niệm sử dụng mạng xã hội với nickname “Xuân Phát Tài” để kết bạn với những thiếu nữ miền Tây xứ Nghệ đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Sau một thời gian lang thang trên mạng, Hùng Thị Niệm kết bạn với em X.T.M. (2001, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) và biết M. đang muốn tìm việc làm. Niệm ngon ngọt rủ rê M. sang Trung Quốc làm việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Đang trong lúc cần việc làm để kiếm tiền nên M. liền gật đầu đồng ý. Hùng Thị Niệm liên lạc với em gái là Hùng Thị Liêm để đưa M. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Những tưởng mình sẽ có một cuộc sống ổn định, với mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống nhưng X.T.M. đã vỡ mộng khi bị Hùng Thị Niệm bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn NDT (tương đương 240 triệu đồng). Số tiền này, Niệm gửi về cho gia đình M. 20 triệu đồng và trả công cho em gái 10 triệu đồng, còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Thời gian làm vợ xứ người, M. bị nhốt trong nhà, không được đi ra ngoài. Tuy nhiên, M. vẫn cố gắng ổn định tinh thần để được nhà chồng tin tưởng và cho đi làm rẫy. Càng nghĩ đến cuộc sống hiện tại, X.T.M lại không chấp nhận cuộc sống tủi nhục, tù túng chốn “địa ngục trần gian” nên tìm cách cầu cứu cơ quan chức năng. Tháng 12-2018, sau khi nhận thông tin từ nạn nhân X.T.M. về việc bị lừa bán sang Trung Quốc, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu M. thành công. Trở về Việt Nam, X.T.M. đã tố cáo hành vi của những kẻ buôn người.

Từ thông tin khai báo của bị hại, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn BP 559 xác lập Chuyên án VA-219N để đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán người do Hùng Thị Niệm cầm đầu. Điều đáng nói, Hùng Thị Niệm cũng là đối tượng theo dõi của Đồn BP 559 từ lâu, tuy nhiên khi vào cuộc xác minh, BCA nắm được thông tin, Hùng Thị Niệm lại sang Trung Quốc cư trú nên mọi kế hoạch không thể thực hiện. Đến ngày 26-2-2019, sau gần 2 tháng kiên trì theo dõi, BCA nhận được thông tin, Hùng Thị Niệm đang trở về Việt Nam để thăm em gái ở xã Thanh Sơn (H. Thanh Chương). Nắm được nguồn tin quý giá này, BCA đã lên đường thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm để điều tra và làm rõ. Tại CQĐT, bước đầu chị em Hùng Thị Niệm quanh co chối tội. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, Niệm và Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Thiếu tá Lê Thanh Hải- Đội trưởng Đội 6, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, cho biết: “Đối tượng Hùng Thị Niệm hết sức tinh vi, xảo quyệt. Sau khi thực hiện hành vi mua bán người, để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng, Niệm rời khỏi địa phương một thời gian. Khi cảm thấy thực sự an toàn, Niệm mới tiếp tục quay lại Việt Nam để thực hiện hành vi mới. Để bắt được hai đối tượng Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm, BCA cũng mất khá nhiều thời gian và công sức”. Ngày 4-3, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_203076_chi-em-lien-thu-buon-nguoi.aspx