Chị em, bác cháu chết đuối khi tắm biển, bơi mương

Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) Lưu Minh Đức cho biết, sáng nay thi thể bé gái M.A được tìm thấy tại bãi tắm thôn Thái Hòa.

Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm bé trai còn lại.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào 10h20 hôm qua tại bãi tắm thôn Thái Hòa, xã đảo Quan Lạn.

Trong lúc tắm biển, N.M.A (SN 2007) và V.V.T (SN 2010, họ hàng cùng gia đình ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đuối nước.

Khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người lao ra nhưng cả 2 đã mất tích.

Bãi biển tại đảo Quan Lạn

Bãi biển tại đảo Quan Lạn

Ngay trong ngày, huyện Vân Đồn huy động nhiều tàu thuyền và hàng trăm người để tìm kiếm xung quanh bãi tắm. Tuy nhiên do thủy triều ngày càng cao nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Theo chính quyền địa phương, khu vực 2 nạn nhân đuối nước đã được cắm biển báo cấm tắm từ trước.

Bác và cháu bị đuối nước khi tắm mương

Cũng trong ngày hôm qua, ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) xảy ra vụ đuối nước.

Khoảng 16h30, anh T.V.D (SN 1987, trú tại địa phương) cùng nhiều cháu nhỏ trong gia đình ra mương nước Đan Hoài hóng mát.

Sau đó, anh D và cháu T.Đ.L (SN 2009) nhảy xuống mương nước bơi, không may bị nước cuốn vào gầm cầu rồi chìm xuống.

Khu vực xảy ra vụ việc

Các cháu nhỏ ở trên bờ vội hô hoán người dân xung quanh đến cứu.

“Sau khoảng 1h, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 bác cháu. Địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân”, lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ nói.

Phạm Công - Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chi-em-bac-chau-chet-duoi-khi-tam-bien-boi-muong-640095.html