Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi

'Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên/ Giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do…'. Đó là lời bài hát 'Thanh niên làm theo lời Bác' của nhạc sĩ Hoàng Hà, được các chiến sĩ mới Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317 (Quân khu 7) hát vang trong giờ giải lao trên bãi tập.

Sau những bài hát cách mạng, các chiến sĩ lại cùng nắm tay nhau hào hứng tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, giáo dục truyền thống của đoàn, của đơn vị qua hình thức đố vui. Phút thư giãn trên bãi tập góp phần xua đi vất vả, mệt nhọc của các chàng trai trẻ. Chiến sĩ Hoàng Tiến Dũng thổ lộ: “Em cứ nghĩ môi trường quân đội khô khan, nhưng khi tham gia các hoạt động giúp chúng em giải tỏa tâm lý trong giờ học tập, vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm nhiều bạn mới. Huấn luyện quân sự có nhiều nội dung mới mẻ, song nhờ các hoạt động giải trí bổ ích, chúng em thêm tự tin thực hiện nhiệm vụ”.

 Đoàn viên, thanh niên Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317 vui văn nghệ trong giờ giải lao.

Đoàn viên, thanh niên Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317 vui văn nghệ trong giờ giải lao.

Đến các chi đoàn khác trong đơn vị, chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều hoạt động phong phú, như: Văn nghệ, trò chơi vận động, bóng đá, cầu mây, đồng diễn thể dục…. Những hoạt động đó không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần bổ sung, củng cố kiến thức quân sự, chính trị… cho của chiến sĩ mới, giúp cán bộ gần gũi chiến sĩ hơn, qua đó đổi mới công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Đề cập về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Rất, Chính ủy Sư đoàn 317 cho biết, đó là mô hình “Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi”. Theo đó, các chi đoàn tập trung tổ chức các hoạt động: Giáo dục đoàn viên, thanh niên; vui chơi giải trí; hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ; xây dựng các công trình thanh niên; chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi...

Năm 2018, Sư đoàn 317 đảm nhận huấn luyện chiến sĩ mới cho một số đơn vị thuộc Quân khu 7. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sư đoàn chú trọng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, chủ động kiện toàn tổ chức đoàn, bảo đảm tốt vật chất và kinh phí hoạt động; lựa chọn cán bộ đoàn có năng lực, phẩm chất vào khung huấn luyện chiến sĩ mới.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-doan-xung-kich-huan-luyen-gioi-536320