Chi đoàn TAND TP Quảng Ngãi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chiều 15/4, Chi đoàn TAND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Hồng Ánh, Phó Chánh án TAND TP Quảng Ngãi.

Các đoàn viên tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2022 – 2024

Các đoàn viên tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2022 – 2024

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi đoàn TAND TP Quảng Ngãi thường xuyên phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn và kịp thời thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự quan trọng cho đoàn viên, thông qua các hoạt động như hội họp, giao lưu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngày thương binh liệt sỹ… Các đoàn viên tích cực tham gia học tập, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết các Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” được Chi đoàn chú trọng thực hiện nhằm giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên với các hoạt động tiêu biểu; Tham gia thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; Tham dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 30 Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng; tổ chức hoạt động “Hành trình về nguồn” tại Khu chứng tích Sơn Mỹ; bố trí điểm rửa tay sát khuẩn tại phòng tiếp dân và các phòng làm việc để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, góp phần vào việc phòng chống dịch của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn TAND TP Quảng Ngãi tổ chức và tham gia các hoạt động do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên với nhiều hình thức gắn liền với các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện chính trị quan trọng trong năm của đất nước, của dân tộc; Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh tại đơn vị, dọn dẹp sắp xếp kho lưu trữ hồ sơ, bóc xóa quảng cáo trên tuyến đường Phan Bội Châu và trước cơ quan; Tham gia Ngày hội non sông “Tuổi trẻ Quảng Ngãi – sắt son niềm tin Đảng” được tổ chức từ ngày 19 – 21/3/2021 tại Quảng trường TP Quảng Ngãi.

Phó Chánh án TAND TP Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới

Tham gia 100% trong việc “Mỗi thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo” vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam và đảm bảo mỗi đoàn viên có 1 ý tưởng sáng tạo; Tham gia liên quân đá bóng nam cùng với Đoàn Công an thành phố - Chi đoàn cơ quan Thành ủy – Chi đoàn Trung tâm y tế thành phố - Chi đoàn Phòng TM&MT thành phố nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đạt giải Nhất; phối hợp với TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức “Hội trại thanh niên” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; kết hợp cùng Chi đoàn VKSND thành phố, Thành đoàn tổ chức nhiều phiên tòa giả định tại các trường THPT trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Chi đoàn tổ chức đoàn viên học tập và chấp hành pháp luật của đoàn viên thông qua các cuộc thi về pháp luật do Thành đoàn phát động như: Cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống HIV do Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, đoàn viên là các tuyên truyền viên, phổ biến về chính sách pháp luật như: Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, …và trao đổi các nội dung sửa đổi của bộ luật. Ngoài ra, đoàn viên Chi đoàn tích cực cam kết xây dựng nếp sống văn minh công sở; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Chi đoàn phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở Tòa án TP Quảng Ngãi phát động và huy động đoàn viên chung tay góp tặng nhu yếu phẩm ủng hộ khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được BCH Chi đoàn triển khai thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, gắn với công việc chuyên môn của đoàn viên nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên. Chi đoàn có đoàn viên nằm trong đội xung kích chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy của cơ quan.

Phó Chánh án TAND TP Quảng Ngãi Bùi Thị Hồng Ánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngoài ra, đoàn viên luôn chấp hành nội quy, giờ làm việc tại cơ quan với phương châm “Thanh niên đến trước về sau”; công việc phải luôn đảm bảo “Việc chưa xong chưa ra về”. Chính vì vậy, hằng năm 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn có 3 đoàn viên đăng ký tổng cộng 6 giải pháp phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành Tòa án, trong đó có 1 đồng chí được Hội đồng xét duyệt sáng kiến TAND tỉnh Quảng Ngãi chấm đạt và đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liên tiếp, 1 đồng chí được Hội đồng xét duyệt sáng kiến TAND tỉnh Quảng Ngãi chấm đạt và đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp và 1 giải pháp được TAND tối cao công nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Hồng Ánh, Phó Chánh án TAND TP Quảng Ngãi đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, mong muốn Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2022 – 2024 tiếp tục phát huy, giữ vững những thành quả đã làm được trong nhiệm kỳ trước và phải làm tốt hơn nữa. Song song đó, BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên bởi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từng đoàn viên trong chi đoàn cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công việc trong thời gian đến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022 - 2024, theo đó đồng chí Lê Thị Thanh Thủy tái cử chức danh Bí thư Chi đoàn TAND TP Quảng Ngãi, đồng chí Đinh Văn Dương, Phó Bí thư Chi đoàn; đồng thời, đại hội cũng bầu ra đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Minh Quân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/chi-doan-tand-tp-quang-ngai-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-116707.html